Đợi hầu tòa vì đánh hàng xóm, 9X rút dao chém gục con gái nạn nhân

Hoàng Lam |

Khi đang chờ hầu tòa trong phiên phúc thẩm vì hành hung một người đàn bà cùng xóm, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999, ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã dùng dao đâm chém bé gái - con của người này khiến nạn nhân trọng thương.

Cụ thể, theo thượng tá Nguyễn Văn Quyền, trưởng Công an huyện Triệu Sơn xác nhận, nghi can Nguyễn Văn Hiếu đang trong thời gian chờ tòa án xử phiên phúc thẩm liên quan đến vụ việc trước đó Hiếu và anh trai đã hành hung chị Đinh Thị Đ. (mẹ của cháu L.) thì Hiếu tiếp tục ra tay đâm chém cháu L.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vì mâu thuẫn cá nhân, chiều 20/5, Hiếu đã dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu Phạm Thị Ngọc L. (SN 2008, ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) khiến L. bị trọng thương.

Sau 6 giờ đồng hồ gây án, nghi can Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) đã bị cơ quan Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại