Bé 19 tháng tuổi tử vong vì uống nước sôi

Ngọc Tú |

Thấy mẹ vừa rót nước ra bình, Đ. vội vàng chạy đến lấy uống thì bị bỏng miệng, thực quản, dạ dày dẫn đến tử vong.

Chiều 21/5, Ông Vi Văn Đậu - Chủ tịch UBND xã Yên Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc đau lòng khiến một bé trai 19 tháng tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào tối 19/5, mẹ cháu Đ. rót nước sôi nóng ra bình chờ nguội để pha sữa cho cháu Đ. uống. 

Lúc này, Đ. bất ngờ chạy đến cầm bình nước uống. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên mẹ cháu Đ. không kịp can ngăn. 

Bé 19 tháng tuổi tử vong vì uống nước sôi - Ảnh 1.

Nhà cháu Đ. nơi xảy ra sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân đã đưa cháu Đ đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tây Nam Nghệ An để điều trị. Tuy nhiên, do cháu Đ. bị bỏng vùng miệng, thực quản, dạ dày quá nặng nên sau 2 tiếng cấp cứu, cháu Đ. đã tử vong. 

Cháu Đ. là con trai đầu, gia đình cháu bé làm nông nên cũng không có điều kiện gì. Sự việc xảy ra rất thương tâm”, ông Đậu nói. 

Hiện gia đình cháu Đ. đã tổ chức mai táng cháu bé theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại