Cặp rắn hổ mang chúa nặng khoảng 18kg mỗi con sẽ được thả lên đỉnh núi để sinh sống

PV |

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, nếu cặp rắn đủ sức khoẻ thì thả ngay, còn không sẽ giữ lại chăm sóc rồi sau đó mới thả về nơi phù hợp với các điều kiện sinh thái.

Ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND An Giang cho biết trên báo VnExpress, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho UBND tỉnh chọn nơi thả cặp rắn hổ mây do doanh nghiệp đang nuôi giữ tại đồi Tức Dụp, huyện Tri Tôn.

"Quan điểm của Bộ nông nghiệp cũng như UBND tỉnh là ưu tiên thả cặp rắn trở lại núi Cấm nhưng phải thật xa khu dân cư, không có khách du lịch lui tới và còn nhiều hang động hoang sơ thích hợp cho chúng sinh sống", ông Thư trao đổi với báo trên.

"Chúng ta đã ký công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Cặp rắn thuộc nhóm quý hiếm 1B nên chỉ có một cách xử lý duy nhất là thả về tự nhiên, nơi đủ các điều kiện cho loài này sinh sống", báo Zing ghi nhận ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Theo ông Thư, tỉnh đã liên hệ với các chuyên gia thuộc Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đến khảo sát, chọn khu vực thích hợp nhất trên đỉnh núi Cấm để thả cặp rắn. Nhưng trước khi thả, cặp rắn sẽ được chăm sóc sức khỏe để đảm bảo sống được khi về môi trường tự nhiên.

Trong thời gian chờ khảo sát, các chuyên gia cũng sẽ tư vấn cho An Giang về địa điểm tạm lưu giữ cặp rắn hổ mây một cách an toàn nhất.

Cặp rắn hổ mang chúa nặng khoảng 18kg mỗi con sẽ được thả lên đỉnh núi để sinh sống - Ảnh 2.

Cặp rắn hổ mây "khủng" được xác định nặng khoảng 18kg/con. Ảnh: Người lao động

Trước đó, nhóm công nhân và kỹ sư người Ấn Độ của một doanh nghiệp làm điện mặt trời dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) trong lúc làm việc đã phát hiện, bắt được 1 rắn đực, 1 rắn cái có trọng lượng "khủng" và nhiều con rắn nhỏ.

Qua nhận dạng ban đầu, đây là cặp rắn hổ mang chúa, có trọng lượng khoảng 18kg và chiều dài mỗi con là 4m.

Những ngày qua, cặp rắn “khủng” thu hút rất nhiều nhóm, đoàn khách du lịch từ các tỉnh, thành đến tham quan.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại