Ngày 19/5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

PV |

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, hôm nay (19/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Ngày 20/5, nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần; nắng nóng diện rộng còn kéo dài đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (19/4), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Khu vực Hà Nội, ngày 19/5, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ gần sáng ngày mai (20/5) đến 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều ngày 20/5 đến ngày 21/5, có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trong ngày và đêm 19/5 như sau:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 38 - 40 độ, có nơi trên 40 oC

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27, có nơi trên 27 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 40 độ, có nơi trên 40 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30, có nơi trên 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 40 độ, có nơi trên 40oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày ít mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31, có nơi trên 31oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 40 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 40oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, phía Bắc 37 - 39 độ, có nơi trên 39 oC

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34oC

Nam Bộ: Có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại