Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Nhóm nghi can chuẩn bị nhiều cọc tiền mặt và đồ đạc trên xe

Xuân Phương - Quốc Chiến |

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng trên chiếc ô tô thu giữ của nhóm nghi can.

Chiều 18/5, trao đổi với phóng viên, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện chỉ có 1 trong 4 nghi phạm hợp tác với cơ quan điều tra. Trong khi đó, 3 người còn lại tỏ thái độ bất hợp tác, liên tục quanh co chối tội.

Được biết, 4 người bị bắt giữ vào rạng sáng cùng ngày gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và 1 người khác.

Theo đó, bước đầu 2 nghi can Hà và Hoa cũng thừa nhận thuê nhà tại khu vực phát hiện 2 thi thể đúc bê tông. Tuy nhiên, hai người phụ nữ này lại có thái độ quanh co, không chịu trả lời, làm rõ những câu hỏi của điều tra viên.

Trong các nghi can, Lê Ngọc Phương Thảo có thái độ hợp tác và thành khẩn với công an. Theo lời khai của Thảo, người phụ nữ này thừa nhận chính mình là người đã đứng ra thuê phòng ở khu khách sạn và biệt thự Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và ở được một tháng nay, giá thuê 7 triệu đồng.

Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Nhóm nghi can chuẩn bị nhiều cọc tiền mặt và đồ đạc trên xe - Ảnh 1.

3 nghi can liên quan đến vụ án đang bị tạm giữ để điều tra.

"Hiện cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng thu thập chứng cứ và đấu tranh với nhóm này để làm rõ vụ án. Vì trong quá trình lấy lời khai, dù cả 4 nghi can đã khai nhận hơn 1 tháng trước đã thuê và lưu trú tại căn nhà số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa), nơi đã phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông để phi tang, cũng như đã giết 2 người và phi tang xác.

Thế nhưng khi làm rõ những thắc mắc bí ẩn trong vụ án này, họ không hợp tác. Thế nên cơ quan điều tra phải thu thập thêm chứng cứ để làm rõ vụ án", vị này cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Thiên Hà chính là người sử dụng giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Thanh đứng ra thuê nhà của ông Nguyễn Minh Vương.

Hà cũng chính là người lái xe ô tô 7 chỗ BS 51A - 781.30 đào thoát khỏi khu khách sạn và biệt thự vào rạng sáng 18/5 nhưng đã bị bảo vệ chặn lại và sau đó công an bắt giữ. Hà và nghi phạm Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) là hai mẹ con ruột.

Cả hai có địa chỉ thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục kiểm tra chiếc xe ô tô 7 chỗ, cũng như chuẩn bị khám nghiệm căn phòng ở khu khách sạn và biệt thự Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Nhóm nghi can chuẩn bị nhiều cọc tiền mặt và đồ đạc trên xe - Ảnh 2.

Công an khám xét căn nhà thứ 2 cách hiện trường 15km.

Từ lời khai ban đầu của 4 người liên quan, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám xét khẩn cấp một căn nhà trên đường D2 (KCN Bàu Bàng, Bình Dương) do Phạm Thị Thiên Hà đứng tên để thuê.

Cụ thể, căn nhà này cách nơi tìm thấy 2 thi thể bị đổ bê tông khoảng 15 km. Đây là căn nhà được 2 người phụ nữ có liên quan đến vụ án mạng thuê để sinh sống. Nhiều người sống gần căn nhà bị khám xét, cho biết căn nhà này cũng được bọc bạt kín.

Những người trong nhà sống bí ẩn, hay đi sớm về khuya và không ai thấy mặt mũi họ. Ông Vương, chủ căn nhà cho nhóm người này thuê, kể: "Ngày chúng tôi đến dọn nhà và thu gom đồ đạc của nhóm người phụ nữ để lại, tôi thấy có nhiều tài liệu sách vở, hình như là tài liệu của một giáo phái nào đó".

Cơ quan chức năng đã hoàn tất khám xét tại địa điểm phát hiện 2 thi thể, căn nhà thứ 2 cách hiện trường 15km và chiếc ô tô 7 chỗ. Riêng khách sạn nơi các nghi can lưu trú gần 1 tháng nay đã bị phong tỏa, niêm phong.

Khi khám xét chiếc ôtô 7 chỗ chở 4 phụ nữ bị tình nghi liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra tìm thấy nhiều vật dụng như nồi niêu, xoong chảo, chén bát, quần áo, và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm (gồm 1 cọc 500 nghìn đồng và 1 cọc 200 nghìn đồng). Với những hành lý này có thể chuẩn bị cho một hành trình dài ngày.

Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Nhóm nghi can chuẩn bị nhiều cọc tiền mặt và đồ đạc trên xe - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tại hiện trường vụ án.

Theo nội dung vụ án, khuya 15/5, người dân phát hiện vụ án mạng với hai nam giới bị giết, giấu xác trong một ngôi nhà cho thuê tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thi thể nam giới đầu tiên được phát hiện ở trong thùng nhựa bị đổ đầy bê tông. Do thùng nhựa này quá nặng, chủ nhà thuê thợ phá đập nát bê tông để di chuyển thùng ra khỏi nhà thì phát hiện ra nạn nhân.

Thi thể nam giới thứ hai ở trong thùng nhựa có trà, bị đổ keo và dán lớp xi măng, bắt silicon vào nắp thùng kỹ lưỡng. Do chiếc thùng này nhỏ hơn, có thể di chuyển nên người chủ nhà đã bỏ ra ngoài vườn mà không kiểm tra bên trong có gì.

Khi phát hiện thi thể trong khối bê tông thứ nhất, công an tiếp tục kiểm tra thùng bị dán nilon này thì mới biết bên trong cũng có thi thể một người đàn ông khác.

Một nguồn tin cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể cả hai người đàn ông được tìm thấy đều có dấu hiệu bị giết như dấu vết của dao đâm và siết cổ. Nhận định ban đầu, công an cho rằng phải có nhiều hơn một đối tượng và phải có sức để gây ra án mạng như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại