Manh mối giúp công an phá án vụ 2 thi thể bị phi tang trong thùng nhựa đúc bê tông

Quốc Chiến |

Manh mối từ người phụ nữ thuê nhà và chiếc xe mang biển kiểm soát TP HCM đã giúp công an truy ra danh tính của những khách trọ bí ẩn.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nhóm nữ nghi phạm có liên quan đến vụ 2 thi thể nam giới bị đổ bê tông ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, 4 người phụ nữ bị bắt bị bắt giữ gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương). Bước đầu tại cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực lấy lời khai từ các nghi phạm đồng thời tiến hành khám xét, kiểm tra tại địa điểm gây án, khách sạn lưu trú và một căn nhà nằm trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng.

Manh mối giúp công an phá án vụ 2 thi thể bị phi tang trong thùng nhựa đúc bê tông - Ảnh 1.

3 người phụ nữ đầu tiên được xác định có liên quan vụ án.

Trước đó, 4 nữ nghi phạm được xác định lưu trú tại một khách sạn sang trọng tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Khi thấy động tĩnh, nhóm người này lên xe ô tô 7 chỗ chuẩn bị rời khỏi khách sạn nằm ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì đã bị bảo vệ chặn lại báo công an tạm giữ.

Một nhân viên khách sạn cho cho biết, nhóm khách nữ đến thuê phòng tại tầng trệt vào đầu tháng 4, giá bảy triệu đồng/tháng. Người để lại tên đặt phòng là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang). Nhân viên khách sạn cho biết, 4 người ở chung phòng giường đôi, sinh hoạt khép kín, ít ra ngoài.

Trao đổi với phóng viên, nhân viên khách sạn cho biết khi nhìn thấy những vị khách thuê phòng giống với hình ảnh mà báo chí đăng đã báo cho ban quản lý khu dân cư. Lúc đó, thành viên ban quản lý đã liên lạc với công an.

Dường như phát hiện động tĩnh, nhóm nữ khách thuê phòng bất ngờ yâu cầu trả phòng, lấy lại giấy tờ tùy thân. Nhân viên khách sạn kể anh nói rằng đã nộp giấy tờ cho công an để đăng ký lưu trú dài hạn để cầm chân các vị khách chờ cơ quan chức năng đến.

Lúc này, nhóm khách nữ bất ngờ bỏ giấy tờ, gom hành lý lên chiếc xe 7 chỗ rồi vội vàng di chuyển. Nhân viên buộc phải báo cho bảo vệ khu dân cư chặn cổng, kéo dài thời gian chờ công an đến bắt giữ.

Manh mối giúp công an phá án vụ 2 thi thể bị phi tang trong thùng nhựa đúc bê tông - Ảnh 3.

Người dân cho biết tiếng chó sủa dồn vào thời điểm nhóm nữ nghi phạm rời đi.

Nhà ngay trước cổng của khách sạn mà 4 nghi phạm lưu trú, anh Học kể rằng anh có đọc được thông tin trên mạng liên quan vụ việc 2 thi thể bị đúc trong bê tông. "Vụ án này kinh hoàng quá, tôi đọc mà rợn cả người, sáng ngủ dậy nghe tin bắt nhóm phụ nữ liên quan mà dựng cả tóc gáy. Không thể ngờ là những người liên quan tới vụ án lại ở gần mình cả tháng nay đến vậy", người đàn ông rùng mình kể lại.

Anh Học nhớ mang máng rằng thời gian gần đây anh cũng thấy một nhóm phụ nữ vào thuê khách sạn. Nhớ lại đêm hôm trước, người đàn ông nói khoảng 1 giờ sáng, anh nghe tiếng chó sủa dồn dập về phía khách sạn. "Thường thì chó nhà tôi ít sủa đêm lắm, nhưng tối hôm qua tự nhiên nó sủa ầm ầm lên, sáng nay thì tôi mới biết chuyện", anh Học nói.

Ngồi cạnh con trai, người mẹ của anh Học nói đêm hôm đó bà mất ngủ, có nghe tiếng xe ô tô chạy vụt qua, hai con chó lui về phía cổng đối diện khách sạn, sủa dữ dội. 

Giải mã nhóm người phụ nữ thuê nhà bí ẩn

Trong vụ án này, người phụ nữ thuê nhà tên Thanh chính mà một trong những manh mối quan trọng nhất. Ông Nguyễn Minh Vương, chủ của căn nhà kể anh treo biển cho thuê nhà cách đây 8 tháng.

Một thời gian sau, một người phụ nữ tên Thanh sử dụng xe ô tô 7 chỗ màu xám đến hỏi thuê. Sau khi thỏa thuận, cả hai bên thống nhất tiền thuê nhà 2 triệu, thanh toán trong chu kỳ 3 tháng/ lần. Đợt thanh toán tiền gần nhất cách đây 2 tháng, bà Thanh gửi tiền thuê nhà cho một người hàng xóm đưa cho ông Vương.

Theo trí nhớ của ông Vương, người phụ nữ tên Thanh cao khoảng 1,5m có dáng người nhỏ, nói giọng miền trung. Bà này nói vói ông là làm công nhân ở gần đó, cần thuê nhà để ở chung với nhóm bạn. Bà ta rất kiệm lời, mặc đồ ni cô và đội khăn khiến ông Vương rất yên tâm.

Xác định cho thuê ngắn hạn chờ bán nhà, ông Vương không đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người phụ nữ kia. Ông Vương có giữ bản sao chép giấy tờ tùy thân của bà Thanh để làm tin nhưng làm thất lạc.

Manh mối giúp công an phá án vụ 2 thi thể bị phi tang trong thùng nhựa đúc bê tông - Ảnh 5.

Người hàng xóm cũ cho biết bà Hoa là người "hiền lành, không mất lòng ai".

Nhận diện qua ảnh của 2 đối tượng Trịnh Thị Hồng Hoa, Phạm Thị Thiên Hà mà công an cung cấp, ông Vương khẳng định 1 trong 2 người này chính là người phụ nữ tên Thanh bí ẩn đã thuê nhà của ông.

Theo những tài liệu thu thập được, bà Hoa và Hà từng sinh sống tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM. Nhận diện qua ảnh, những người hàng xóm khẳng định Hoa và Hà sống trong hẻm cách đây 4 năm. Sau đó, họ bán nhà cho chủ mới rồi đi đâu mất chẳng ai hay.

Chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm soát TP HCM

Bằng các công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định 2 người phụ nữ liên quan vụ án 2 thi thể người đúc trong khối bê tông là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú (TP HCM). Nhanh chóng, thông báo truy tìm được gửi đến tất cả các đơn vị nghiệp vụ, công an trên cả nước.

Ngoài ra, một trong những manh mối mà công an dò tìm chính là tung tích chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ màu vàng đen xóm mang biển kiểm soát 51A-718.30. Qua chiếc xe này cơ quan chức năng lần tìm được chủ nâhn từng sỡ hữu chiếc xe thông qua đó để truy tìm danh tính những cá nhân liên quan.

Manh mối giúp công an phá án vụ 2 thi thể bị phi tang trong thùng nhựa đúc bê tông - Ảnh 6.

Chiếc xe mang biển kiểm soát TP HCM là manh mối quan trọng của vụ án. (Ảnh: LA)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ xe là một người tên Phạm Cường (ngụ đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM) đứng tên. Người này cũng từng rao bán chiếc xe trên mạng.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ với biển kiểm soát rõ ràng cũng chính là căn cứ giúp người dân tố cáo nhóm nghi can. Qua đó, cơ quan chức năng đã bắt được 2 nghi can Hà, Hoa cùng Lê Phú Hạnh và Lê Ngọc Phương Thảo.

Như đã đưa tin trước đó, hành tung của nhóm phụ nữ ở trọ này rất bí ẩn và có dấu hiệu bất thường ngay thời gian đầu thuê nhà. Họ thường che bạt kín và trả tiền thuê nhà trước hạn để tránh việc chủ nhà thắc mắc, sinh nghi.

Hàng xóm cũng cho biết nhóm người trên sống khép kín, đi về bằng ôtô và không giao tiếp với mọi người xung quanh. Trong thời gian nhóm người phụ nữ ở trọ, hàng xóm cũng có thấy một số người đàn ông xuất hiện. Khi nhóm người thuê nhà bỏ đi, hai thùng chứa thi thể hai người đàn ông mới bị phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại