Vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông: Nhân chứng kể lại những chi tiết bí ẩn

PV |

Theo lời nhân chứng, những người thuê trọ trước đây tỏ ra rất bí ẩn, họ đi về bằng ôtô 7 chỗ mang biển số TP.HCM, về tới nhà là khóa cửa không giao tiếp với ai.

Chiều nay 16/5, Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn nước ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể thứ 2 ra khỏi căn nhà, thông tin trên báo Thanh niên.

Vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông: Nhân chứng kể lại những chi tiết bí ẩn - Ảnh 1.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra nghi án vụ giết người giấu xác gây chấn động. Ảnh: Báo Bình Dương

Hiện trường là một căn nhà cấp 4 nằm gần cuối hẻm của đường HL612, nối đường ĐT741 và quốc lộ 13.

Chủ cũ của căn nhà này là một người ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), cách căn nhà khoảng 20 km. Căn nhà nói trên nhiều năm gần đây không có chủ nhà ở mà thường được cho thuê. 

Gần đây chủ bán căn nhà này cho người khác. Sau khi đặt cọc, người mua vào xem và dọn dẹp nhà thì phát hiện trong nhà có một bồn nước bằng nhựa (loại thường được đặt trên nóc nhà). Bên trong không có nước mà đổ đầy bê tông.

Tối 15/5, khi phá một phần bê tông thì bên trong lộ ra một phần thi thể người kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Mọi người không đập khối bê tông nữa mà báo ngay cho công an xã.

Đáng lưu ý, ngoài khối bê tông chứa thi thể thứ nhất được tìm thấy trong nhà vào tối 15/5, thì tới sáng 16/5, lực lượng chức năng tiếp tục tìm được khối bê tông thứ hai ngoài vườn, cũng chứa một thi thể khác.

Hai khối bê tông được đổ rất chắc chắn, dùng keo silicon dán kín các khe hở ở ngoài bồn nước.

Vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông: Nhân chứng kể lại những chi tiết bí ẩn - Ảnh 3.

Phát hiện thi thể người sau khi đập khối bê tông được đổ rất chắc chắn.

Hàng xóm cho biết khoảng 8 tháng trước căn nhà này được 3 người thuê, gồm 2 nữ 1 nam. Hàng xóm thấy lạ vì có thời điểm căn nhà này được người thuê giăng bạt che kín. Một thời gian sau không thấy người nam xuất hiện mà chỉ thấy 2 người nữ ra vào căn nhà.

Cũng theo lời hàng xóm kể lại, những người thuê trọ gần đây nhất tỏ ra rất bí ẩn, họ đi về bằng ôtô 7 chỗ mang biển số TP.HCM, về tới nhà là khóa cửa không giao tiếp với hàng xóm.

Theo lời kể của người chủ mới mua ngôi nhà, sau khi những người thuê chuyển đi, chủ nhà rao bán ngôi nhà và được ông mua lại. "Trước đây khoảng ṃột tháng khi đến xem nhà để mua thì chưa thấy hai khối bê tông này. Đến chiều 15/5, khi đến dọn nhà để chuyển sang ở thì mới phát hiện vụ việc", người chủ mới chia sẻ với PV báo PL. TPHCM.

Khi vụ việc trên được phát giác, chủ nhà gọi điện thoại cho người thuê cũ nhưng người này chưa bắt máy.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại