Ngô Thanh Vân: "Tôi rất phẫn nộ trước một số bài viết về cuốn sách của tôi"

Tùng Ninh |

"Tôi sẽ viết một cuốn sách về quan hệ giữa tôi với những người trong showbiz" – Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã tổ chức buổi giao lưu công chúng để ra mắt cuốn sách mới mang tên Alpha Woman. Tại đây, cô đã chia sẻ về sự nghiệp và định hướng sắp tới của mình.

Tôi rất phẫn nộ trước một số bài viết về cuốn sách của tôi

Tôi rất phẫn nộ trước một số bài viết về cuốn sách của tôi. Tôi không hiểu sao lại cứ áp đặt con người tôi như vậy. Thực lòng tôi mong mọi người ủng hộ đợt bán sách đầu tiên này để nhà xuất bản không bị lỗ. Còn với tôi, càng nhiều người đọc càng tốt, nên có thêm nhiều bản online cũng tốt.

Nhưng hãy đợi thêm một thời gian nữa cho nhà xuất bản bán được sách, khỏi lỗ đã rồi hẵng lan truyền trên mạng.

Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi thấy khán giả đội mưa ủng hộ mình. Hành trình của một nghệ sĩ rất cô đơn, nhưng sự ủng hộ của khán giả dành cho tôi là động lực rất to lớn.

Ngô Thanh Vân: Tôi rất phẫn nộ trước một số bài viết về cuốn sách của tôi - Ảnh 1.

Với bất cứ sản phẩm nào tôi làm, thấy được sự ủng hộ của mọi người là vô cùng ấm lòng. Nó giúp tôi có động lực để phấn đấu cho những sản phẩm tiếp theo.

Tôi đã đến tuổi 40 rồi. Đây là cột mốc rất đẹp với tôi và nhắc nhở tôi về chặng đường đã qua. Vì thế nên tôi muốn viết sách. Tôi phải suy nghĩ xem bản thân mình muốn gì để chia sẻ với mọi người.

Cuốn sách này nói về tôi, nhưng tôi muốn mọi người đọc xong có thể rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình.

Giống như khi sản xuất phim Hai Phượng, tôi muốn đó là cột mốc cuối cùng để mình dừng lại sự nghiệp đả nữ. Tôi không muốn đánh đấm nữa vì cảm thấy rất cực.

Nhưng sau đó, tôi lại muốn ra thêm một cuốn sách cho cột mốc tuổi 40 này. Bộ phim Hai Phượng được mọi người ủng hộ là ngoài sức tưởng tượng của tôi, nên tôi ngưng lại việc ra sách.

Đáng lẽ tôi phát hành sách vào tháng 2, cùng đợt với Hai Phượng. Nhưng vì không chia được thời gian quảng bá, sản xuất, viết sách nên phải dời tới tận bây giờ.

Ngô Thanh Vân: Tôi rất phẫn nộ trước một số bài viết về cuốn sách của tôi - Ảnh 3.

Tôi sẽ viết một cuốn sách về quan hệ giữa tôi với những người trong showbiz

Trong cuốn sách này là những góc khuất tôi chưa từng chia sẻ trước đây. Trong đó có nước mắt và những kinh nghiệm đau buồn. Cuốn sách này nói nên rất nhiều về cá tính của tôi. Bản chất của tôi là một người cứng đầu, nhưng lúc nào cũng có sự lạc quan, mặt tốt trong những biến cố tôi đi qua.

Tôi muốn viết một cuốn sách nói lên tính cách của tôi một cách gần gũi nhất, để các bạn trẻ hiểu được khi chọn nghề nghiệp, bước vào xã hội sẽ phải đối mặt với cái gì và vượt qua như thế nào.

Tôi quyết định không nói nhiều tới những trầm tư trong cuộc sống vì công chúng đã phải đọc quá nhiều điều đau buồn trong xã hội rồi. Tôi cần dẫn dắt họ tới những gì tốt đẹp, tươi mới hơn.

Đây không phải cuốn sách nói quá sâu về tôi. Tôi đã làm nghệ thuật hơn 20 năm rồi, cái gì người ta cũng biết hết rồi, nên không nói nhiều về những gì quá cá nhân của tôi.

Còn nếu bây giờ ngồi nói về cuộc sống, quan hệ giữa tôi với những nghệ sĩ khác thì dài lắm, rất nhàm chán. Tôi sẽ viết một cuốn sách về quan hệ giữa tôi với những người trong showbiz.

Tôi muốn mọi người, đặc biệt là bạn trẻ nữ hãy đọc cuốn sách này vì những kinh nghiệm tôi mang đến cho các bạn trong nó. Tôi muốn các bạn không bị bó buộc bởi xã hội.

Tôi biết, xã hội châu Á này áp bức phụ nữ bởi rất nhiều định kiến, kìm kẹp, nên mong các bạn trẻ có quyền sống thoáng hơn về tình cảm, công việc và cả chuyện ấy.

Ngô Thanh Vân: Tôi rất phẫn nộ trước một số bài viết về cuốn sách của tôi - Ảnh 5.

Tôi luôn nghi ngờ bản thân

Tôi nghĩ rằng, phụ nữ sẽ rất muốn đọc cuốn sách này. Những cột mốc mà tôi nhắc đến trong cuốn sách này là thứ tôi có mơ cũng không đạt được. Nhưng vì mong muốn, khao khát thử thách bản thân mình mà tôi đã làm được. Nếu như tôi đã làm được thì ai cũng làm được.

Mỗi lần ra sản phẩm, tôi luôn đau đáu về nội dung. Bản thân tôi không bao giờ hài lòng trước bất cứ điều gì. Chẳng hạn, khi làm phim là tôi phải cắt phim, chỉnh phim cho tới ngày ra rạp.

Kể cả tới khi khán giả thích bộ phim, tôi cũng chưa biết mình đã làm gì để được như vậy. Tôi luôn nghi ngờ bản thân nhiều lắm. Trước thời gian ra sách, tôi phải sửa nhiều lắm và lúc nào cũng nghi ngờ, không biết nó có tốt hay không.

Tôi chính là giám khảo khó tính nhất với bản thân mình. Sau cuốn sách này, tôi sẽ dừng lại việc nói những gì liên quan tới bản thân tôi. Tôi sẽ không nói gì nữa vì nói thế là quá đủ rồi.

Tôi muốn quyển sách này sẽ được lan tỏa vì mình đã bỏ nhiều tâm huyết vào nó để truyền cảm hứng. Không có thành công nào dễ dàng, bản thân tôi cũng vậy.

Ngô Thanh Vân: Tôi rất phẫn nộ trước một số bài viết về cuốn sách của tôi - Ảnh 6.

Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Những thăng trầm đó đã cho tôi nghị lực, tự tin hơn.

Sau cuốn sách này, tôi sẽ dừng lại nói về bản thân mình. Nói như thế là quá đủ rồi. Tôi sẽ tập trung vào công việc sản xuất và có những kế hoạch làm phim ảnh rồi.

Mọi sản phẩm tôi ra mắt trong thời gian qua đều có sự tính toán hết. Việc Hai Phượng được Netflix mua lại để chiếu trên 100 quốc gia diễn ra không lâu, chỉ lâu để chờ tuyên bố thôi chứ họ đã mua trước khi phim ra rạp rồi.

Làm việc với một thương hiệu lớn như Netflix thì có nhiều điều khoản phải tuân theo và đó là thành công lớn của tôi, khi tôi vượt qua được bản thân mình. Lúc đó, tôi chỉ muốn gào thét lên là đã kí được với họ, nhưng họ không cho. Phải đợi tới đúng thời điểm họ cho phép, tôi mới được tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại