Ngô Thanh Vân ở tuổi 40: Không chồng con, ngại trang điểm, khiến đàn ông lo lắng, vụng về khi đi cùng

Ý An (tổng hợp) |

Dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng Ngô Thanh Vân lại chưa viên mãn cuộc sống gia đình.

Nhắc đến Ngô Thanh Vân, là khán giả sẽ nghĩ ngay đến "đả nữ" hiếm có của màn ảnh Việt. Cô đã ghi đậm dấu ấn tên tuổi mình qua hàng loạt bộ phim đình đám như "Dòng máu anh hùng", "Bẫy rồng", "Ngôi nhà trong hẻm", Biệt đội ưng biển", "Ngọ viễn đông", "Lừa phật"...

Mới đây nhất, thành công vang dội của "Hai Phượng" lại một lần nữa chứng minh bản lĩnh của Ngô Thanh Vân trên con đường mang tên tuổi của mình và điện ảnh Việt vươn xa tầm quốc tế.

Ở tuổi 40, Ngô Thanh Vân đã làm được những điều mà không phải ai cũng có thể. Có thể khẳng định, cô là một trong những nghệ sĩ thực tài thành công nhất trong showbiz ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, trái ngược hẳn với những vang dội trên con đường sự nghiệp, Ngô Thanh Vân lại có một đời tư khá lặng lẽ, kín đáo, không điều tiếng ồn ào.

Trong bài phỏng vấn mới nhất với Zing New, Ngô Thanh Vân thật thà thừa nhận: "Bản chất qua bao nhiêu năm phấn đấu, cái tôi có là danh tiếng và sự nghiệp. Nói thẳng ra, hai điều này không mang lại cho tôi thứ gì, nhưng nhờ nó mà tôi lại biết thế nào là sự tự hào và ghi nhận của khán giả.

Ngoài ra, tôi không giàu, không có gia đình, con cái. Tiền bao nhiêu tôi cũng đầu tư cả vào phim rồi".

Ngô Thanh Vân ở tuổi 40: Không chồng con, ngại trang điểm, khiến đàn ông lo lắng, vụng về khi đi cùng  - Ảnh 1.

"Tôi không giàu, không có gia đình, con cái", Ngô Thanh Vân tâm sự

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân cũng tâm sự, ở tuổi này, điều cô cảm thấy trân quý và lo lắng nhất chính là sức khoẻ của mình.

Ngô Thanh Vân không còn để tâm đến hình thức bề ngoài nữa. Thậm chí, cô không quan tâm đến việc làm đẹp. Việc phải ngồi hàng giờ đồng hồ để làm tóc và trang điểm khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Hơn nữa, tôi nghĩ mình phải chấp nhận bản thân trước khi muốn người khác chấp nhận mình. Nếu tôi già thì cứ để già tự nhiên thôi. Nhưng tôi thấy mọi người vẫn nhận ra mình dù chỉ trang điểm nhẹ", Ngô Thanh Vân tâm sự.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với Thanh niên, Ngô Thanh Vân cho biết mẹ cô thường xuyên thúc giục chuyện riêng tư, thế nhưng mỗi lần như vậy người đẹp đều tìm cách "né" vì cảm thấy hiện tại hơi khó để đầu tư cho một mối quan hệ lâu dài.

"Mẹ nói mỗi ngày, nhưng bây giờ còn chồng con gì nữa. Tôi nghĩ những người phụ nữ mạnh mẽ như mình cũng khó để có thể lấy chồng.

Bản thân tôi khi đứng ở địa vị này và cả cá tính của mình sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy dè dặt khi tiếp cận. Nhưng cũng không sao bởi vì đến hiện tại tôi cũng rất hài lòng với những gì mình đang có.

Thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ không cần đàn ông vẫn sống tốt nhưng tôi cũng có những lúc mềm yếu vì mình là phụ nữ", cô tâm sự.

Ngô Thanh Vân ở tuổi 40: Không chồng con, ngại trang điểm, khiến đàn ông lo lắng, vụng về khi đi cùng  - Ảnh 2.

Ở tuổi 40, Ngô Thanh Vân không còn thích trang điểm mà muốn tự chấp nhận chính mình và "tuổi già" đang đến.

Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng Ngô Thanh Vân cũng từng có lần thổ lộ rằng mình đã từng yêu.

Đó là "cuộc tình ngọt ngào lãng mạn trước tuổi 30 và cả những cuộc tình tỉnh táo lí trí đến tẻ nhạt sau tuổi 30".

Ngô Thanh Vân kể, nhiều người đàn ông rất run, trở nên vụng về, lo lắng và đáng thương khi đi ăn với cô. 

Khi đó, Ngô Thanh Vân cố gắng trò chuyện thật hài hước để đối phương cảm thấy thư giãn chứ cũng không biết làm gì hơn.

Sau những cuộc tình đó, Ngô Thanh Vân cảm thấy mỗi khi yêu là cô mất năng lượng làm việc. Mà công việc lại là sinh lực, là nguồn sống và là lẽ sống của chính cô.

Cô yêu cảm giác là một trường phụ nữ vừa mềm mại vừa có sự mạnh mẽ, vừa quyết đoán nhưng lại vừa linh hoạt trong công việc.

Tôi yêu cảm giác là một người phụ nữ vừa mềm mại vừa có sự mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng linh hoạt chứ không phải cứng nhắc. "Tôi nghĩ hiện tại mình có được sự cân bằng vừa đủ cho cuộc sống", Ngô Thanh Vân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại