TT Trump nói sẽ gặp trực tiếp ông Tập vào tháng tới ngay sau khi bị TQ trả đũa thương mại

An An |

Cuộc gặp song phương Trump-Tập dự kiến được diễn ra trong bối cảnh hai nước Trung-Mỹ "ăn miếng trả miếng" gay gắt trong cuộc chiến thương mại.

Theo RT, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức vào tháng tới tại Osaka, Nhật Bản.

Ông chủ Nhà Trắng đã công bố thông tin về hai cuộc họp quan trọng này với các phóng viên tại phòng Bầu dục vào chiều thứ Hai vừa qua (theo giờ Mỹ).

"Tôi sẽ gặp trực tiếp ông ấy, Chủ tịch Tập Cận Bình. Vâng, tôi cũng sẽ gặp Tổng thống Putin nữa", ông nói.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, tờ Kommersant (Nga) đưa tin, Washington đã yêu cầu một cuộc gặp với Tổng thống Putin và Nhà Trắng đang chờ phản hồi của điện Kremlin.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của điện Kremlin đã phủ nhận tuyên bố của Washington.

Cuộc gặp với Tổng thống Putin diễn ra vào thời điểm quan hệ căng thẳng giữa Washington và Moscow. Mặc dù hai ông Trump và Putin đã thảo luận về loạt các vấn đề địa chính trị trong một cuộc gọi điện thoại kéo dài hơn một giờ đồng hồ vào khoảng chưa đầy hai tuần trước,

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Vladimir Lavrov dự kiến ​​sẽ trao đổi về khủng hoảng Venezuela và chương trình hạt nhân của Iran ở Sochi vào thứ Ba này.

Hai ông Pompeo và Lavrov có thể cũng sẽ bàn về việc Mỹ rút khỏi hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) gần đây và việc Mỹ triển khai một nhóm tàu ​​sân bay tới Vịnh Ba Tư trong xung đột với Iran.

Đáng chú ý, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập rất có thể sẽ tập trung vào thương mại. Trong diễn biến leo thang mới nhất của cuộc chiến thương mại song phương, Trung Quốc đã tuyên bố họ sẽ áp thuế mới đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ với các mức 20%, 25%.

Động thái trả đũa của Trung Nam Hải được đưa ra sau khi Nhà Trắng quyết định tăng thuế tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước.

Ngay trước khi cuộc họp với ông Tập được công bố, Tổng thống Trump đã dự đoán trên twitter rằng, động thái tăng thuế của Mỹ đối với Bắc Kinh sẽ buộc các công ty rời Trung Quốc chuyển sang thị trường láng giềng như Việt Nam hay một quốc gia châu Á tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại