Sau 5 năm miền Đông "đổ máu", cựu Tư lệnh Ukraine tự tin: Kiev chỉ cần 1 ngày để giành lại Donbass!

Hồng Anh |

"Chúng tôi biết các hướng tấn công nguy hiểm tại khu vực giới tuyến Donbass", cựu Tư lệnh Chiến dịch lực lượng thống nhất của Ukraine khẳng định.

Quân đội Ukraine chỉ cần chưa đến 1 ngày để giành lại những phần lãnh thổ hiện đang không thuộc kiểm soát của Kiev ở Donbass, cựu Tư lệnh Chiến dịch lực lượng thống nhất của Ukraine, ông Sergey Naev, tự tin tuyên bố trên kênh truyền hình địa phương 1+1.

"Hành động quân sự trực diện sẽ chỉ tốn rất ít thời gian - chưa đến 1 ngày. Vấn đề chính trong trường hợp này là [quân đội Ukraine] cần nhanh chóng triển khai quân ở biên giới Ukraine và có một vị trí chắc chắn tại đó. Và sau đó các biện pháp đặc biệt sẽ được tiến hành ngay lập tức tại các vùng giải phóng", ông Naev nói.

Theo vị cựu Tư lệnh này, quân đội Ukraine hiện nay không nhất thiết phải chiếm lại vùng lãnh thổ Donbass vằng vũ lực.

"Suy cho cùng, thì chính phủ đã khẳng định rằng cách tốt nhất để giành được chiến thắng là bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao", ông này khẳng định.

Ngoài ra, ông Naev còn cho biết lực lượng ly khai đang lên kế hoạch tấn công tại Donbass.

"Chúng tôi biết các hướng tấn công nguy hiểm tại khu vực giới tuyến, và có hơn 10 hướng tấn công như vậy. Chúng tôi đã lường trước những hành động trả đũa [của lực lượng ly khai] - và cũng đã chuẩn bị biện pháp nhằm phản ứng lại các đòn tấn công của đối phương từ các hướng nguy hiểm này", ông Naev kết luận.

Các cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra từ năm 2014, sau khi Donetsk và Luhansk tuyên bố thành lập nhà nước ly khai tự xưng, do không công nhận chính phủ mới của Ukraine.

Ukraine, Nga, Pháp và Đức đã tìm cách giải quyết xung đột này bằng các cuộc đối thoại đa phương. Năm 2015, các nước này đã cùng kí kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk, tuy nhiên, cả Kiev và Donbass vẫn tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại