Ông Zelensky đòi cấp quyền công dân cho người Nga, TT Putin đáp trả sâu cay: Được thế thì còn gì bằng!

Hồng Anh |

"Điều này cho thấy hai nước [Nga và Ukraine] có khả năng đạt được thỏa thuận", Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.

"Ông ấy [tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky] nói vậy thật ư? Được thế thì còn gì bằng!" - Đó là phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi được phóng viên hỏi về ý định cấp quyền công dân Ukraine cho người Nga của Tổng thống mới đắc cử Zelensky, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Cụ thể, ông Putin đã trả lời các phóng viên sau lễ trao Huân chương Anh hùng Lao động về vấn đề trên như sau:

"Ông ấy nói như vậy thật ư? Được thế thì còn gì bằng. Điều này cho thấy hai nước [Nga và Ukraine] có khả năng đạt được thỏa thuận, có lẽ là nhờ chúng ta có rất nhiều điểm chung".

Sau đó, vị Tổng thống Nga đã tiếp tục giải thích về những điều ông cho là "điểm chung" giữa hai quốc gia:

"Tôi đã nhiều lần đề cập rằng người Ukraine và người Nga là hai dân tộc anh em và hơn thế nữa. Chúng ta có điểm chung về văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử... Và nếu chúng ta có quyền công dân chung giữa hai nước, thì điều này sẽ càng có lợi thêm cho cả đôi bên", ông Putin nói. "Chúng ta sẽ càng mạnh mẽ và thành công hơn nữa".

"Nếu họ [Ukraine] trao quyền công dân cho người Nga và chúng ta [Nga] trao quyền công dân cho người Ukraine, thì chúng ta sẽ rất nhanh chóng đạt được một kết quả chung, một mẫu số chung. Đó là quyền công dân chung của hai nước", ông Putin kết luận.

Ông Zelensky đòi cấp quyền công dân cho người Nga, TT Putin đáp trả sâu cay: Được thế thì còn gì bằng! - Ảnh 2.

Tổng thống Putin cho rằng hai nước Nga và Ukraine sẽ càng có lợi hơn nếu có "quyền công dân chung". Ảnh: RIA Novosti.

Tương lai nào cho mối quan hệ Nga-Ukraine?

Ngày 24/4 vừa qua, Tổng thống Putin đã kí sắc lệnh cho phép đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho các công dân ở khu vực Đông Ukraine do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Theo đó, các công dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) sẽ có thể nhận được hộ chiếu Nga trong vòng 3 tháng sau khi nộp đơn đăng kí.

Mặc dù vị Tổng thống Nga khẳng định rằng quyết định này được đưa ra hoàn toàn "vì mục đích nhân đạo" và Moskva không có ý định tạo thêm vấn đề cho Kiev, nhưng quyết định của ông đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ không chỉ từ phía Ukraine, mà còn từ các nước phương Tây như Mỹ, Đức, Pháp.

Cá nhân tân Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã đưa ra những lời đáp trả đanh thép cũng như mỉa mai, châm biếm về quyết định của ông Putin. Gần đây nhất là lời phát biểu đầy mỉa mai của ông này vào tối muộn ngày 27/4 (theo giờ địa phương).

"Tôi muốn khuyên chính quyền Nga ngừng ngay việc lôi kéo công dân Ukraine bằng hộ chiếu Nga", ông Zelensky nói.

"Nhưng điều đặc biệt ở Ukraine là chúng tôi có tự do ngôn luận. Bởi vậy nên chúng tôi hiểu được hộ chiếu Nga thực sự đi kèm theo những gì" - vị tân Tổng thống Ukraine liệt kê ra hàng loạt những điều "kinh khủng" như "quyền 'được' bắt giữ khi biểu tình hòa bình, 'được' bầu cử không tự do và không công bằng, 'được' quên đi khái niệm về nhân quyền và tự do".

"Đừng nghĩ rằng người dân Ukraine muốn trở thành 'tài nguyên mới' để chính phủ Nga khai thác", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước những diễn biến căng thẳng mới nhất của hai nước, đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Evgeny Muraev đã cảnh báo ông Zelensky - người sắp trở thành tân Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh của Ukraine - không nên dùng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề tại Donbass. Ông này lo ngại rằng việc Nga cấp hộ chiếu cho công dân ở Đông Ukraine sẽ trở thành "cái cớ vững chắc" để họ tiến hành can thiệp quân sự khi khu vực này có "biến".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại