Không chút nể nang, ông Zelensky "tạt gáo nước lạnh", dằn mặt ông Putin: Dừng ngay chiêu trò nhập tịch Nga!

Tất Đạt |

Ông Zelensky đã có phản ứng gay gắt sau khi ông Putin tuyên bố sẽ cho phép người dân Ukraine tại những vùng tranh chấp được đăng kí hộ chiếu Nga.

Ông Zelensky tuyên bố đanh thép

Tối muộn ngày hôm qua (27/4), Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Vladimir Zelensky đã có những lời phản hồi châm biếm, mỉa mai đối với đề xuất của tổng thống Putin rằng Nga sẽ cấp hộ chiếu Nga cho toàn bộ công dân Ukraine ở vùng Donbass.

"Đầu tiên, tôi muốn khuyên chính quyền Nga dừng ngay các nỗ lực lôi kéo cư dân Ukraine bằng hộ chiếu Nga. Tất nhiên, sẽ có vài người bị Nga khuất phục bằng những khẩu hiệu và lời quảng bá. Tuy nhiên, điều khiến Ukraine trở nên đặc biệt là ở đây chúng tôi có tự do ngôn luận, không bị bó buộc truyền thông và Internet.

Và đó là lí do tại sao chúng tôi hiểu hộ chiếu Nga thực sự có ý nghĩa gì - đó là quyền "được" bắt giữ khi biểu tình hòa bình, quyền "được" có kì bầu cử không tự do, không công bằng, và quyền "được" quên đi những khái niệm về nhân quyền và tự do," ông Zelensky nói.

"Vậy nên, đừng có nghĩ rằng người dân Ukraine sẽ muốn trở thành 'một loại tài nguyên mới' mà chính phủ Nga đang cố gắng áp đặt," ông Zelensky tuyên bố.

"Chúng tôi sẽ cung cấp quyền công dân Ukraine cho tất cả những người đang sống dưới sự kiểm soát của chính quyền độc đoán và tham nhũng. Mà trên hết - không ai khác chính là người dân Nga, họ là những người đang phải chịu đựng nhiều sự cực khổ nhất".

Bất đồng không dứt

Ngày 24/4, ông Putin đã kí một quyết định cho phép những người dân sinh sống trên lãnh thổ Nga ở vùng Donetsk và Luhansk được phép đăng kí và nhận hộ chiếu Nga thông qua quy trình đơn giản hóa.

Được biết, quyết định nói trên sẽ cho phép hơn 3 triệu người dân Ukraine đăng kí hộ chiếu Nga mà không cần xét tới một số tiêu chí để có được quyền công dân Nga.

Cuộc chiến giữa quân đội Ukraine và lực lượng do Nga hậu thuẫn đã kéo dài tới năm thứ 5, làm 13.000 người thiệt mạng mặc cho thỏa thuận đình chiến kí năm 2015.

Ông Putin cho biết ông muốn nghe quan điểm của ông Zelensky về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Ông Putin nói ông có cảm nhận rằng tân tổng thống Zelensky sẽ không áp dụng các thỏa thuận được kí trong hiệp ước Minsk hồi năm 2015 mặc dù người dân Ukraine đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến này.

Trong khi đó, theo Olena Zerkal - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine về hội nhập châu Âu, việc thông qua một nghị định như vậy đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không làm cuộc xung đột Nga-Ukraine trở nên xấu đi.

"Rủi ro lớn nhất ở đây là chính quyền ở những vùng của Nga sẽ có thái độ không tốt và phân biệt đối xử đối với những người dân Ukraine từ chối nhập tịch Nga," bà Zerkal viết trên Facebook cá nhân.

"Việc cung cấp quyền công dân tại những lãnh thổ bị chiếm đóng đã được sử dụng ở Châu Âu bởi Phát xít Đức. Phát xít đã cung cấp quyền công dân cho những người sinh sống tại những vùng bị kiểm soát. Sau đó, họ bị ép buộc phải nhập ngũ hoặc lao động cật lực," bà nói thêm.

Ngoài ra, ông Zelensky còn khẳng định thêm rằng người dân Ukraine sẽ không chấp nhận những ngôn từ đe dọa hay áp lực về quân sự và kinh tế trong quá trình hai nước tìm cách kết thúc những bất đồng bấy lâu nay.

"Tôi nhắc lại rằng tôi sẵn sàng đàm phán. Tôi hi vọng Nga sẽ thể hiện thiện chí sẵn sàng giải tỏa căng thẳng tại cuộc họp theo định dạng Normandy," ông Zelensky viết.

Tiếp đó, ông Zelensky còn nhắc tới việc trao đổi "toàn bộ" - không ngoại lệ - đối với những tù nhân bị cả hai bên bắt giữ trong chiến tranh.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán những điều kiện mới cho sự tồn tại đồng thời của cả Ukraine và Nga. Sự bình thường hóa (quan hệ) đúng nghĩa chỉ diễn ra sau khi Nga trao trả toàn bộ lãnh thổ cho Ukraine. Cả Donbass và Crimea. Ukraine không bỏ cuộc!" - ông Zelensky tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại