Lạ lùng bác sĩ đang yên vị chức GĐ chủ động xin làm nhân viên: Vợ con không ai phản đối

T.Tú |

Việc làm này của Giám đốc trung tâm da liễu Hải Phòng được cho là “lạ thường".

Theo ghi nhận của báo giới trong nước, bác sĩ Đào Mạnh Khoa (SN 1962, Giám đốc Trung tâm da liễu Hải Phòng) dù vẫn còn 3 năm công tác, nhưng ông đã năn nỉ cấp trên để được thôi chức Giám đốc Trung tâm Da liễu Hải Phòng.

Vị bác sĩ có việc làm "lạ lùng" này bày tỏ, ông đã giữ cương vị Giám đốc Trung tâm được 5 năm, thời gian đó được coi là thành công và được ghi nhận. Sắp tới Trung tâm da liễu Hải Phòng được nâng cấp lên thành bệnh viện, do đó ông muốn tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ năng động và sáng tạo.

Ông cho hay, trong 3 năm công tác còn lại, ông muốn trực tiếp khám chữa bệnh, đồng thời có thể hỗ trợ kinh nghiệm quản lý và chuyên môn cho người quản lý mới.

"Trong đơn gửi lên lãnh đạo Sở Y tế, tôi cũng đã trình bày nguyện vọng của tôi. Nếu tôi vẫn làm quản lý thì thời gian chữa bệnh sẽ ít hơn trong khi tôi muốn dành nhiều thời gian để được chữa bệnh. Công việc quản lý tôi muốn tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo hơn thay tôi", Đất Việt dẫn lời bác sĩ Đào Mạnh Khoa.

Vị bác sĩ tâm sự với nguồn trên, vợ con ông không ai phản đối khi ông quyết định thôi chức lãnh đạo xuống làm nhân viên.

Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh thông tin với báo Kiến thức, khi nhận được đơn xin thôi không làm giám đốc và không tái bổ nhiệm chức vụ của ông Khoa, bà rất bất ngờ.

Bà Xanh đánh giá việc làm của bác sĩ Đào Mạnh Khoa là khá hiếm, đồng thời nói bà chưa thấy ở đơn vị nào mà giám đốc đang yên vị và có nhiều thành tích tốt lại chủ động xin về làm nhân viên.

"Ở đâu đó, người ta còn sửa hồ sơ, khai ít tuổi đi để ngồi thêm ở ghế lãnh đạo. Việc làm của bác sĩ Khoa khiến cho chúng tôi thấy xúc động. Hiện sở Y tế đã chấp thuận yêu cầu của ông và đang tìm kiếm nhân sự thay thế", nguồn trên dẫn lời nữ Giám đốc sở Y tế Hải phòng.

Được biết, ông Khoa làm Giám đốc Trung tâm da liễu Hải Phòng từ tháng 3/2014. Ông là thành viên Hội Da liễu châu Á và Ủy viên Ban chấp hành Hội Da liễu Việt Nam.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại