Tổng thống Trump phàn nàn, giá dầu giảm thê thảm

Trung Mến |

Tổng thống Trump nói: “Tôi gọi OPEC, tôi yêu cầu họ phải giảm được giá dầu xuống, họ phải giảm giá dầu”.

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu thô giao kỳ hạn giảm gần 3%, giới đầu tư lo lắng về những yếu tố bất ổn liên quan đến cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc hạ giá dầu.

Phát biểu với báo giới trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Trump nói: “Giá xăng toàn cầu đang giảm xuống. Tôi gọi OPEC, tôi yêu cầu họ phải giảm được giá dầu xuống”.

Thế nhưng giá dầu ở mức chốt phiên vẫn giảm sau khi Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Khalid al-Falih, cho biết ông chưa hề nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih.

Sau khi giá dầu hết phiên giao dịch, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng ông đã nói chuyện với quan chức Saudi Arabia và một số quan chức khác về việc giá dầu tăng quá cao.

Khi được hỏi tại sao các tuyên bố của Tổng thống Trump thường gây ra tác động lên giá dầu, chuyên gia kinh tế trưởng tại WTRG Economics, ông James William, chỉ ra rằng thị trường phản ứng với các dòng trạng thái của ông, thế nhưng ông cũng có thể kéo dài quy định miễn trừ dầu và bán thêm dầu của nước Mỹ ra thị trường thế giới.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 6/2019 giảm 1,91USD/thùng tương đương 2,9% xuống 63,30USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,2% trong cả tuần sau 7 tuần tăng liên tiếp, theo Dow Jones Market Data.

Mức độ sụt giảm của giá dầu giảm bớt khi mà số liệu từ Baker Hughes cho thấy hoạt động khai thác dầu chững lại. Số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ đang hoạt động giảm tuần thứ 2, mức giảm 20 giàn khoan xuống 805 giàn khoan.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 6/2019 giảm 2,20USD/thùng tương đương khoảng 3% xuống 72,15USD/thùng. Giá dầu Brent giao hợp đồng tăng khoảng 0,3% trong tuần và như vậy tăng tuần thứ 5 liên tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại