Vượt 60USD/thùng, giá dầu khép lại quý tăng mạnh nhất trong 10 năm

Trung Mến |

Trong 3 tháng đầu năm 2019, giá dầu Mỹ tăng khoảng 32,4% và như vậy có quý tăng mạnh nhất tính từ quý 2/2009.

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu giao kỳ hạn tăng mạnh, lấy lại được phần nào mức sụt giảm trong phiên trước đó sau khi OPEC vẫn tiếp tục giữ cam kết giảm cung dầu để tăng giá bất chấp chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giá dầu thô như vậy khép lại quý tăng mạnh nhất trong 1 thập kỷ.

Đóng cửa phiên ngày thứ Năm, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn New York tăng 84 cent tương đương 1,4% lên 60,14USD/thùng – mức đóng cửa cao nhất tính từ ngày 9/11/2018.

Giá dầu vẫn tăng sau khi số liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ giảm 8 trong tuần qua. Trong 3 tháng đầu năm 2019, giá dầu Mỹ tăng khoảng 32,4% và như vậy có quý tăng mạnh nhất tính từ quý 2/2009.

Thị trường London, giá dầu Brent cũng tăng lên, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 6/2019 tăng 48 cent tương đương 0,7% lên 67,58USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 25% trong quý vừa qua và như vậy có quý tăng mạnh nhất tính từ năm 2009. Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 57 cent tương đương 0,8% lên 68,39USD/thùng.

Chuyên gia phân tích thị trường năng lượng tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận xét: “Việc Tổng thống Mỹ ghi trạng thái trên tài khoản mạng xã hội giờ đây không còn nhiều ý nghĩa như xưa”.

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô giao kỳ hạn giảm thế nhưng chốt phiên cũng hồi phục lại phần nào. Nguồn cung dầu thô tại Mỹ bất ngờ tăng; cùng lúc đó những lo lắng về triển vọng tăng trưởng toàn cầu tăng lên.

Trước đó trong phiên Tổng thống Mỹ từng ghi trạng thái rằng giá dầu hiện đang ở mức quá cao, tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng các thành viên thị trường giờ đây có thể không còn quan tâm đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ như xưa.

Ông Flynn cho rằng khả năng Mỹ thắt chặt trừng phạt với Venezuela và áp lực tăng cao trong chính quyền của Tổng thống Trump để gây thêm sức ép lên Iran đã khiến giá dầu trở lại xu thế tăng. Không chỉ vậy, kỳ vọng tích cực xung quanh đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc cũng hỗ trợ quan trọng cho giá dầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại