TQ phản ứng ra sao khi bị Mỹ cự tuyệt cử chiến hạm cùng diễu binh trên biển?

Hải Võ |

Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 25/4 lên tiếng về việc Mỹ không cử tàu chiến nào tham dự cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân nước này.

Trả lời thông tin từ báo chí Mỹ, cho rằng Mỹ cự tuyệt điều chiến hạm tham gia cuộc diễu binh trên biển của Trung Quốc ở ngoài khơi thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ngày 23/4 vừa qua, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói:

"Trung Quốc tổ chức hoạt động hải quân đa quốc gia lần này với chủ đề là tạo dựng vận mệnh chung trên biển, kêu gọi chung tay cùng hải quân các nước trên thế giới để cùng bảo vệ hòa bình trên biển, cùng xây dựng trật tự biển, và cùng thúc đẩy thịnh vượng trên biển. [Hoạt động của Trung Quốc] thể hiện tinh thần bao dung cởi mở, hợp tác cùng thắng lợi.

Hoạt động hải quân đa quốc gia được xã hội quốc tế ủng hộ tích cực và hưởng ứng rộng rãi, với hơn 60 nước cử đoàn đại biểu hải quân tham gia sự kiện, gồm đa số các nước có lực lượng hải quân ở cả 5 châu lục. Chúng tôi tin rằng hoạt động lần này chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân Trung Quốc với các đồng sự trên thế giới."

Trước đó, tờ Washington Free Beacon (Mỹ) hồi đầu tháng 4 đưa tin, Bộ ngoại giao Mỹ phản đối bất kỳ hình thức tham gia nào của quân đội Mỹ trong sự kiện diễu binh trên biển của hải quân Trung Quốc. Theo đó, không một tàu chiến hay sĩ quan Mỹ nào tham dự hoạt động ngày 23, và Mỹ chỉ cử các đại diện từ văn phòng tùy viên quân sự Đại sứ quán tại Bắc Kinh tới.

Sự "tẩy chay" của Mỹ được cho là quyết định rõ ràng dựa trên lo ngại Trung Quốc có thể lợi dụng tàu Mỹ hiện diện để tuyên truyền mạnh cho vị thế quốc tế của Bắc Kinh, trong bối cảnh nước này tiếp tục quyết liệt với các hoạt động trên biển Đông, biển Hoa Đông và vùng biển quanh đảo Đài Loan.

Việc Mỹ cự tuyệt tham gia diễu hành trên biển cùng Trung Quốc là tín hiệu về chính sách cứng rắn đối với Bắc Kinh của chính quyền tổng thống Donald Trump.

Ông Collin Koh bình luận, cuộc diễu hành ngày 23 sẽ không chỉ phô trương "những bước tiến dài" mà Hải quân Trung Quốc thực hiện được trong 7 thập niên, mà đồng thời là "tín hiệu xác thực về sự răn đe đối với những đối thủ của Trung Quốc trong khu vực và xa hơn nữa, đặc biệt là Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại