Bố ngáo đá kề kéo vào cổ con rồi lôi lên mái nhà làm rơi xuống dưới

Ngọc Tú |

Có mâu thuẫn với vợ, Hà chơi ma túy đá rồi bế con và mang theo kéo đi tìm vợ. Không tìm thấy vợ, Hà kề kéo vào cổ con rồi trèo lên mái nhà làm rơi con xuống dưới.

Tòa án nhân dân thành phố Vinh (Nghệ An) vừa mở phiên tòa xét xử Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú tại khối 11, phường Hồng Sơn) về Tội gây rối trật tự công cộng và Hành hạ con.

Theo cáo trạng, Hà có mâu thuẫn gia đình với vợ nên đã sử dụng ma túy đá. Gần 10h ngày 21/11/2018, Hà bế con trai 2 tuổi và mang theo kéo đi tìm vợ.

Khi đi đến khu nhà trọ của gia đình bà Trần Thị Yến (đường Nguyễn Thức Tự thuộc khối Tân Hòa, phường Vinh Tân) Hà bất ngờ bế con leo lên mái nhà tầng 3.

Bố ngáo đá kề kéo vào cổ con rồi lôi lên mái nhà làm rơi xuống dưới - Ảnh 1.

Hà tại phiên toà.

Hà lôi, xách cháu Đăng di chuyển qua lại trên các mái nhà rồi đưa kéo kề vào cổ con trai. Hà nhiều lần dọa ném con nhưng không thực hiện. Quá trình bế con trèo qua các mái nhà, Hà làm rơi con xuống mái tôn tầng 2. Hà sau đó tung con xuống dưới đất khiến cháu bé bị thương, hoảng loạn.

Tại phiên tòa, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hà 6 năm 6 tháng tù giam.

Bố ngáo đá kề kéo vào cổ con rồi lôi lên mái nhà làm rơi xuống dưới - Ảnh 2.

Hà bế con trèo qua các mái nhà làm rơi con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại