9X rủ bạn chặn xe khách để đánh nhau nhưng bỏ chạy khi nghe tiếng súng nổ

Ngọc Tú |

Giả vờ làm hành khách, nhóm của Phong chặn xe khách lại để giải quyết mâu thuẫn rồi đánh nhau nhưng bị đối thủ chống trả bằng súng nên cả nhóm bỏ chạy tán loạn.

Chiều 24/4, Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an thông tin, trước đó do có mâu thuẫn nên sáng sớm 18/4, Trần Văn Phong (SN 1995, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã đóng giả là hành khách, gọi điện cho nhà xe Hằng Hanh (chạy tuyến Đắk Lắk - Hà Tĩnh) do Nguyễn Văn Hanh (SN 1973, trú huyện Krôngnăng, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ đón trên QL1A, với mục đích giải quyết mâu thuẫn.

Phong sau đó cùng 4 đối tượng trú tại huyện Đức Thọ và TX. Hồng Lĩnh điều khiển xe ô tô con mang BKS:38A-19781 chặn ô tô khách Hằng Hanh.

9X rủ bạn chặn xe khách để đánh nhau nhưng bỏ chạy khi nghe tiếng súng nổ - Ảnh 1.

Tang vật và các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau khi chặn lại, nhóm của Phong nói chuyện với Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Văn Hiệp và 2 người khác. Quá trình nói chuyện khiến giữa 2 bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Một lúc sau, Hiệp dùng khẩu súng tự chế nổ 2 phát súng lên trời khiến nhóm của Phong bỏ chạy.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an TX. Hồng Lĩnh đã huy động lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Khám xét hiện trường và xe, công an thu giữ trên xe khách 1 khẩu súng ngắn loại tự chế, 2 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 kiếm. Thu gữ trên xe ôtô con 4 ống tuýp, 1 kiếm.

Công an sau đó đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan để đều tra làm rõ vụ vệc. Trong số 13 đối tượng bị khởi tố, công an bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Đinh Sỹ Dần và Nguyễn Văn Hiệp. Các đối tượng còn lại bị lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú..

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại