Vì sao người dân không được vào dự tòa xử cựu thượng tá công an dâm ô nữ sinh lớp 9?

Hoàng Hải |

Theo thông báo từ trụ sở TAND thành phố Thái Bình khi tuyên án đối với các bị cáo trong vụ dâm ô nữ sinh lớp 9, sẽ được công khai và người dân có thể tham dự.

Sáng 19/4, tại TAND TP Thái Bình đã xảy ra phiên xét xử cựu Thượng tá công an cùng các đồng phạm về tội dâm ô với nữ sinh lớp lớp 9 tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra vào năm 2018 từng gây xôn xao dư luận.

Theo ghi nhận của PV, vào 7h10 phút có một đoàn xe chuyên dụng chở phạm nhân di chuyển vào sân kín bên trong trụ sở TAND TP Thái Bình. Thời điểm này cũng có rất đông người dân quan tâm tập trung theo dõi phiên xét xử.

Vì sao người dân không được vào dự tòa xử cựu thượng tá công an dâm ô nữ sinh lớp 9? - Ảnh 1.

11h30 phút, xe chở các bị can di chuyển khỏi trụ sở TAND TP Thái Bình.

Tuy nhiên, đây là phiên xử kín nên chỉ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án mới được qua cổng khi đã được công an kiểm tra thủ tục hành chính.

Tại khu vực cổng chính và quanh toà án TP Thái Bình, lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay bên tay phải cổng chính của toà đặt tấm biển thông báo về phiên xử kín với nội dung: Vào hồi 7h sáng ngày 19/4, Tòa án nhân dân TP Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Như Kiểm và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình truy tố về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Vì sao người dân không được vào dự tòa xử cựu thượng tá công an dâm ô nữ sinh lớp 9? - Ảnh 2.

Trụ sở TAND TP Thái Bình.

Khoản 2, điều 423, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và thông tư 02/2018/TT - TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết về việc xét xử các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi:

"Đối với những vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán thì tòa phải xét xử kín; đối với những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 18 tuổi, người đại diện của họ hoặc để giữ bí mật đời tư, bảo vệ người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai theo quy định tại điều 327 Bộ luật Tố tụng hình sự".

Khi có mặt tại khu vực cổng toà án, nhiều người dân sau khi đọc xong nội dung bản thông báo trên đã ra về.

Đến 11h30 phút, đoàn xe chở các bị can rời khỏi toà án nhân dân TP Thái Bình kết thúc phiên xét xử buổi sáng.

Vì sao người dân không được vào dự tòa xử cựu thượng tá công an dâm ô nữ sinh lớp 9? - Ảnh 3.

Nhiều người dân sau khi đọc thông báo trước cửa toà án nhân dân TP Thái Bình đã bỏ về.

Như đã thông tin, vào đầu tháng 9/2018, Công an thành phố Thái Bình nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh T.M đang sinh sống ở thành phố Thái Bình về việc nữ sinh này theo bạn đi chơi đã nhiều ngày không về, điện thoại không liên lạc được.

Sau đó, cơ quan chức năng phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm thì bất ngờ nữ sinh lớp 9 trở về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý và cho hay bị nhóm người đàn ông xâm hại tập thể tại khách sạn trên đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

Vì sao người dân không được vào dự tòa xử cựu thượng tá công an dâm ô nữ sinh lớp 9? - Ảnh 4.

Bản thông báo được đặt tại khu vực cổng TAND TP Thái Bình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, HKTT tại tổ 36 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; ở số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (48 tuổi, HKTT tại số nhà 276, đường Trần Thái Tông, tổ 20, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, chỗ ở hiện nay: số nhà 09, L08, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 4/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can và tạm giam Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, nguyên trung tá, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tố 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi phiên xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại