Nhiều trò cưng gặp “vấn đề”, thầy Park liệu có lo?

Hà Phương |

Chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa, King's Cup 2019 sẽ khai màn. Liệu HLV Park Hang-seo có cảm thấy lo lắng trước những vấn đề khác nhau mà các tuyển thủ "con cưng" đang gặp phải?

Trước tiên phải kể đến Quế Ngọc Hải - người mang băng đội trưởng ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019. Trở về V.League, Ngọc Hải chưa đóng góp được bao nhiêu cho đội bóng mới Viettel.

Một chiếc thẻ đỏ (trận gặp SHB.Đà Nẵng) và án phạt nguội 4 trận sau khi phạm lỗi thô bạo với Văn Kiên (trận gặp CLB Hà Nội) cho thấy Ngọc Hải vẫn chưa loại bỏ được lối đá rắn trên mức cần thiết.

Trong khi đó, đồng đội mới của Ngọc Hải ở Viettel là Trọng Hoàng thì hoàn toàn không được thi đấu trong suốt 3 tháng vừa qua. Bản hợp đồng muộn với Viettel đã khiến cựu cầu thủ xứ Nghệ này không kịp đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt đi và chỉ còn cách theo dõi các trận đấu từ khán đài. 

Dẫu biết Trọng Hoàng vẫn tập duy trì cùng đội bóng nhưng việc không thi đấu thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cũng như cảm giác bóng.

Nhiều trò cưng gặp “vấn đề”, thầy Park liệu có lo? - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải là cái tên có thể làm thầy Park phải lo lắng.

Cũng phải "ngồi chơi xơi nước" như Trọng Hoàng là trường hợp của Bùi Tiến Dũng. Đến thời điểm này, tân binh của CLB Hà Nội vẫn chưa có trận đấu ra mắt các CĐV nhà. Một phần vì anh dính chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải, một phần vì thủ thành Văn Công thi đấu cực kỳ ổn định ở cả V.League lẫn AFC Cup.

Việc ngồi ngoài khá lâu cũng đã khiến "thủ thành quốc dân" không có được phong độ tốt nhất. Mà minh chứng là những pha tiếp bóng hớ hênh trong trận đấu với U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua.

Tiếp đó phải kể đến những cầu thủ đang gặp phải chấn thương ở những mức độ khác nhau như: Tiến Linh, Thành Chung, Văn Đức. Hiện tại, mới chỉ có Tiến Linh chuẩn bị trở lại vì đã hồi phục gần 90%. Trong khi đó, Thành Chung dự kiến sẽ cần 1 tháng nữa để dưỡng thương. Còn "gà son" Phan Văn Đức vẫn chưa hẹn ngày tái xuất do việc điều trị chấn thương chưa tiến triển được mấy.

Nhiều trò cưng gặp “vấn đề”, thầy Park liệu có lo? - Ảnh 2.

Xuân Trường để lại nhiều mối lo khi giải King's Cup đang đến khá gần.

Trong khi đó, 3 cầu thủ xuất ngoại cũng đang mang lại những nỗi lo không nhỏ. Tiền vệ Xuân Trường dù có 10 phút thi đấu ấn tượng ở trận đấu với Beijing Gouan (Trung Quốc) ở AFC Champions League với 1 đường kiến tạo thành bàn nhưng trước đó anh đã phải ngồi ngoài trong 7 trận liền của Buriram United. 

Công Phượng và Văn Lâm dù được thi đấu nhiều hơn nhưng cả Incheon United và Muangthong United đều đang không có phong độ tốt (thua liên tiếp trong 3 trận đấu gần đây) ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của 2 cầu thủ này.

Đấy là chưa kể đến một số cầu thủ khác cũng đang không có được phong độ tốt như Đức Chinh (mất hút trên hàng công SHB.Đà Nẵng ở vòng 4), Văn Toàn (đá hỏng penalty trong trận thua Hải Phòng 0-1 ở vòng 4)…

Rõ ràng là nếu nhìn vào những gì đã và đang diễn ra với các cầu thủ "con cưng" kể từ đầu mùa giải đến nay thì HLV Park Hang-seo khó có thể yên tâm về màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019 sắp tới và sau đó là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại