Quang Hải tròn 22 tuổi: Cần gì xuất ngoại, khi bên cạnh là những "nhạc công" xuất sắc nhất

Thảo Vân |

Một đội bóng hay một dàn nhạc giao hưởng, là tập hợp nhiều cá nhân với vai trò khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu.

Sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, vì thế giống như tập thể của những nhạc công xuất chúng nhất. Tại đó, để trở thành người giỏi nhất là con đường rất dài và chông gai.

1. Một cầu thủ với phong cách chơi bóng điềm tĩnh, kỹ thuật và đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi thường được ví như "nhạc trưởng" của đội bóng. Dòng chảy lịch sử, rất nhiều cái tên thuộc tầm huyền thoại như Rivera, Cruijff, Socrates, Platini hay Maradona.

Những thành tích huy hoàng nhất của bóng đá Việt Nam hơn hai chục năm qua, gắn với tên tuổi của hai tiền vệ tài hoa, hai danh thủ họ Nguyễn, Hồng Sơn và Minh Phương. Trong dàn nhạc, nhạc trưởng là người chỉ huy và điều phối. Tham chiếu sang bóng đá, huấn luyện viên trưởng là nhạc trưởng duy nhất. Cầu thủ, những người thực thi nhiệm vụ được giao đều là "nhạc công"

Năm 2018 là năm của Quang Hải. Cùng đội tuyển vô địch và giành luôn giải Cầu thủ hay nhất AFF Cup, chức vô địch V.League cùng Hà Nội, cộng màn trình diễn thăng hoa tại VCK U.23 châu Á tại Trung Quốc, danh hiệu QBV Việt Nam được trao cho Quang Hải đơn giản là hoàn toàn xứng đáng.

Quang Hải tròn 22 tuổi: Cần gì xuất ngoại, khi bên cạnh là những nhạc công xuất sắc nhất - Ảnh 1.

Thêm việc là đội trưởng U20 Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại World Cup U20, ở tuổi 21, Hải đã có trong tay những thành công mà với bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng là cả gia tài. Thành công hôm nay là thành quả của sự phấn đấu từ 10 năm trước, con đường của Hải không tự nhiên được trải hoa hồng mà từ chính nỗ lực không ngừng, bồi đắp bởi 1% tài năng thiên bẩm.

Nhưng là máy móc thì cũng cần nghỉ ngơi, hai năm với những giải đấu liên tục ở các cấp độ đã vắt kiệt Hải, không chỉ sức lực. Sự "chán bóng đá" của Hải theo nhận xét của HLV Chu Đình Nghiêm, có thể vì Hải muốn tung cánh rộng hơn, "săn" một thứ còn lớn hơn, một trải nghiệm mới lạ và nhiều thách thức hơn. Tại đó, Hải có thể không còn là "nhạc công" hay nhất, những sẽ có nhiều có hội để học hỏi và tiến bộ nhanh hơn.

Quang Hải tròn 22 tuổi: Cần gì xuất ngoại, khi bên cạnh là những nhạc công xuất sắc nhất - Ảnh 2.

2. Cầu thủ hay nghệ sĩ về bản chất đều là một dạng công việc. Nhưng đặc thù ở chỗ, để vươn tới đỉnh cao thì cảm hứng rất quan trọng. Không tìm thấy cảm hứng, dù là ở trình độ cao nhất, người nghệ sĩ sẽ rất khó khơi gợi được sự đột phá về mặt cảm xúc, hay còn gọi là điểm thăng hoa.

Cầu thủ bóng đá, những "nghệ sĩ sân cỏ" cũng thế. Không có cuốn sách giáo khoa bóng đá nào "vẽ" được mọi tình huống có thể diễn tiến trong trận đấu. Chính bản thân cầu thủ là người đưa ra quyết định trên sân, dựa vào kỹ năng, khả năng phán đoán và đương nhiên, cảm hứng chơi bóng.

Quang Hải tròn 22 tuổi: Cần gì xuất ngoại, khi bên cạnh là những nhạc công xuất sắc nhất - Ảnh 3.

Đó đồng thời là thước đo giá trị và đẳng cấp của cầu thủ. Pha tung người chuyền bóng của Hải trong trận thắng U23 Thái Lan là như thế. Pha nhấc lưng như đặt cho Hùng Dũng trong trận gặp SLNA cuối tuần qua cũng là như thế. Những điều đó chỉ có thể đạt được khi sức ép tâm lý được giải phóng và tìm thấy điểm thăng hoa.

Hành trình giành vé đến VCK U23 châu Á 2020, Quang Hải chứng minh sự vượt tầm trình độ với ngay cả những đối thủ cùng lứa trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng tại CLB, khi xung quanh là những đàn anh thuộc hàng hay nhất V.League, để trở thành "nhạc công" xuất sắc nhất, Hải cần duy trì sự nỗ lực, khát khao và cảm hứng một cách đều đặn.

Không cần phải xuất ngoại, ở ngay tại CLB Hà Nội, tiền vệ trẻ người Đông Anh đã có được một môi trường cực tốt và có tính cạnh tranh rất cao để tự "nâng cấp" bản thân thường xuyên.

Thành Lương - cầu thủ sở hữu đến 4 Quả bóng vàng Việt Nam từng nói: "Quang Hải mới là thần tượng của tôi". Đấy có lẽ là sự công nhận mà Quang Hải từng muốn được nghe nhất, bởi trong thành công của tiền vệ trẻ này, người ta thấy thấp thoáng cái bóng của Thành Lương sau lưng người đàn em.

Hôm nay Quang Hải tròn 22 tuổi. Tuần trước, trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã có một trận đấu cực hay trước SLNA, khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục, và Quang Hải đóng góp một bàn thắng đậm chất siêu phẩm, để nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với CLB Hà Nội, Quang Hải đang có một "thời thanh xuân" mỹ mãn, và đã sẵn sàng trải nghiệm mới lạ và nhiều thách thức hơn, với ngập tràn cảm hứng của một nghệ sĩ đích thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại