Libya: Quân Haftar phát lệnh bắt thủ tướng GNA, toàn quân ồ ạt tiến công về trung tâm Tripoli

Hải Võ |

Giao tranh giữa lực lượng trung thành với chính phủ Libya được Liên hợp quốc bảo trợ và phe đối lập thân tướng Khalifa Haftar leo thang ác liệt bất chấp mọi kêu gọi hạ nhiệt.

Quân đội ủng hộ Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) và Quân đội quốc gia Libya (LNA) - do tướng Haftar làm tổng tư lệnh - tiếp tục lao vào xung đột ác liệt hôm 11/4, sau khi tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo đất nước này đang đứng trước "tình hình hết sức nguy hiểm".

Quân đội của Haftar ủng hộ một chính quyền khác ở miền đông Libya và từ chối công nhận chính quyền GNA, do thủ tướng Fayez al-Sarraj đứng đầu.

Người phát ngôn LNA Ahmad al-Mesmari phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11, tuyên bố "Các lực lượng của chúng tôi tiếp tục tiến công trên toàn mặt trận và đang hội quân về trung tâm thủ đô [Tripoli]".

Al-Mesmari cho biết, LNA đã phát lệnh bắt giữ đối với thủ tướng Sarraj cùng nhiều quan chức GNA với loạt cáo buộc "phản quốc", "bảo trợ khủng bố" và "thông đồng với nước ngoài".

Libya: Quân Haftar phát lệnh bắt thủ tướng GNA, toàn quân ồ ạt tiến công về trung tâm Tripoli - Ảnh 1.

Các tay súng của lực lượng Khalifa Haftar bị quân đội chính phủ GNA bắt giữ sau giao tranh ở quận Az Zawiyah, Tripoli, Libya ngày 11/4/2019. (Ảnh: Hazem Turkia / Anadolu Agency)

Hội đồng bảo an LHQ đã tổ chức phiên họp kín kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ nhằm tìm ra giải pháp ngăn xung đột leo thang ở Libya.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, đánh giá tình hình ở Libya là "gia tăng lo ngại". Bà kêu gọi các bên "thực thi toàn diện ngừng bắn nhân đạo" và "trở lại đàm phán chính trị".

Do chiến sự Libya leo thang bất ngờ trong 1 tuần qua khi tướng Haftar phát động chiến dịch tấn công nhằm chiếm lĩnh Tripoli, LHQ đã phải hoãn lại lịch trình tổ chức đại hội dân tộc Libya - dự kiến khai mạc vào Chủ nhật (14/4) tới, nhằm thảo luận về lộ trình hướng tới tổ chức bầu cử và kết thúc tình trạng chia cắt đất nước kể từ vụ lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi năm 2011.

"Cuộc chiến chưa bắt đầu"

LNA ngày 10/4 thông báo đã giành quyền kiểm soát một doanh trại ở khu vực Aziziya, nằm ở vị trí khoảng 50 km về phía nam Tripoli, sau "cuộc đụng độ dữ dội". Quân Haftar cho biết một số binh sĩ quân đội GNA đã bị bắt và tước vũ khí.

Một chỉ huy nhóm vũ trang thân chính phủ GNA nói rằng tình hình giao tranh vẫn trong trạng thái "mèo vờn chuột".

"Chúng tôi vẫn đang tổ chức đội ngũ. Cuộc chiến còn chưa thực sự bắt đầu," viên chỉ huy nói với AFP.

Lực lượng Haftar được ghi nhận tiến công trên hai mặt trận - từ phía nam và tây nam thủ đô Tripoli, trong khi các tuyến đường ven biển về phía đông và phía tây thành phố được trấn giữ bởi các tay súng trung thành với GNA.

AFP cho hay, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ai Cập, Saudi Arabia và Nga là những đồng minh then chốt của tướng Haftar. Haftar là một cựu chỉ huy quân đội dưới thời Gaddafi, và nay là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cục diện chính trị ở đất nước Bắc Phi.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 10/4 bày tỏ quan ngại rằng chiến dịch quân sự nhằm đánh chiếm Tripoli sẽ làm leo thang nguy cơ tổn hại đến sinh mạng dân thường Libya.

Hàng ngàn người đã phải sơ tán khi giao tranh ác liệt nổ ra ở ngoại ô Tripoli, khiến hàng chục người thiệt mạng và dấy lên cảnh báo toàn cầu.

Tổng thư ký LHQ Guterres ngày 10/4 kêu gọi "đã đến lúc ngừng lại" để "tránh cuộc chiến tồi tệ, đẫm máu đối với Tripoli". Ông Guterres đã có mặt tại Libya vào tuần trước, thời điểm Haftar phát động cuộc tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại