Đăng tải đoạn phim đi bắt cá, người phụ nữ bất ngờ bị bắt giữ vì 1 món đồ trên người

Tuyết Nhung |

Người phụ nữ không ngờ một hành động tưởng chừng vô hại ấy lại khiến bản thân lại lâm vào cảnh tù tội.

Cảnh sát Trung Quốc mới đây vừa ra lệnh bắt giữ một người phụ nữ họ Tang với tội danh làm vấy bẩn hình ảnh các anh hùng liệt sĩ sau khi nhìn thấy đoạn video người phụ nữ này đăng tải trên trang Kuaishou.com.

Theo truyền thông nước này đưa tin, Tang vốn là một streamer nổi tiếng chuyên chia sẻ những đoạn video về bản thân thu hút hơn 3 triệu lượt xem tại Trung Quốc.

Tháng 3 vừa qua, Tang đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh bản thân đang bắt cá tại một cánh đồng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Trong đoạn video, Tang mặc một chiếc áo màu đỏ, váy ngắn màu trắng cùng một chiếc khăn quàng đỏ đeo trên cổ.

Đăng tải đoạn phim đi bắt cá, người phụ nữ bất ngờ bị bắt giữ vì 1 món đồ trên người - Ảnh 1.

Bộ trang phục Tang mặc khi đi bắt cá.

Cảnh sát quận Rong, Tứ Xuyên cho biết Tang đã cố tình ăn mặc thật nổi bật để thu hút khán giả giúp làm tăng lượng người hâm mộ và lượt xem cho video.

Tuy nhiên việc đeo khăn quàng đỏ với trang phục như thế đã vi phạm Luật Bảo vệ Anh hùng Liệt sĩ của Trung Quốc vừa có hiệu lực vào tháng 5 năm ngoái.

Tuyên bố của cảnh sát nêu rõ: "Khăn quàng đỏ là biểu tượng của Đội Thiếu niên Tiền Phong Trung Quốc. Nó đại diện cho một góc của lá cờ đỏ - được nhuộm thắm từ máu của những anh hùng liệt sĩ.

Hành động của Tang đã làm ô uế nghiêm trọng những gì mà chiếc khăn quàng đỏ đại diện cho. Đó là những anh hùng liệt sĩ, danh dự của Đội Thiếu niên Tiền phong và tinh thần yêu nước của nhân dân. Nó sẽ mang lại những tác động xấu cho xã hội."

Đăng tải đoạn phim đi bắt cá, người phụ nữ bất ngờ bị bắt giữ vì 1 món đồ trên người - Ảnh 2.

Tang là một streamer khá nổi tiếng tại Trung Quốc với những video lên đến 3 triệu lượt xem.

Theo thông tin từ cảnh sát, Tang đã bị bắt tạm giam 12 ngày kể từ ngày 28/3/2019 và bị phạt 1000 NDT (3,5 triệu đồng). Người đàn ông quay phim cho Tang cũng bị phạt cảnh cáo.

Được biết, sau khi tuyên bố của cảnh sát được đưa ra đã lập tức gây ra một trận tranh luận sôi nổi trên Weibo. 

Trong khi nhiều người lên tiếng ủng hộ cảnh sát trừng phạt những hành vi không phù hợp thì một số người khác lại đặt câu hỏi liệu cảnh sát có quá lạm quyền trong trường hợp này hay không?

Theo Dailymail, tháng 8 năm ngoái, một công ty con của Wanda Group đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi in một quảng cáo của công ty lên chiếc khăn quàng đỏ rồi gởi tặng cho học sinh tại một trường tiểu học ở Heze, tỉnh Sơn Đông. Hiệu trưởng nhà trường cũng bị phạt cảnh cáo sau đó.

Trước đó hai tháng, các nhà sản xuất thuốc kích thích đã phải xin lỗi sau khi cựu diễn viên khiêu dâm Nhật Bản Sora Aoi đeo khăn quàng cổ tại một sự kiện do công ty tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại