Một tuần gây rối loạn của ông Trump: Chiến lược đánh bại đảng Dân chủ hiệu quả không ngờ

Minh Khôi |

Nhiều nhà quan sát chính trị đang vật lộn để tìm hiểu chiến lược của Tổng thống Trump cho năm 2020.

Gây rối loạn là chiến lược

Tuần vừa qua đã diễn ra thật bất ngờ: Tổng thống tuyên bố rằng ông sẽ ủng hộ luật chăm sóc sức khỏe mới để thay thế Obamacare, nhưng sau đó rút lại khi đảng Cộng hòa tại quốc hội không tán thành.

Sau đó, mặc dù Tổng thống từng ủng hộ việc phát hành đầy đủ báo cáo điều tra Nga can thiệp bầu cử của công tố viên đặc biệt Mueller, nhưng sau đó đổi ý, cho thấy rằng ông vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục giữ kín báo cáo này.

Ông Trump tỏ ra không khoan nhượng sau những trận đánh với Hạ viện do Dân chủ lãnh đạo. Ông tiếp tục cáo buộc họ "quấy rối tổng thống" khi đảng này đòi công khai báo cáo của Mueller, tờ khai thuế của ông, lời khai về các quyết định đằng sau việc cấp các thông tin an ninh của Nhà Trắng…

Ngoài ra, tuần vừa rồi, ông Trumo đã nói với tổng thư ký NATO rằng cha ông được sinh ra ở Đức mà thực ra không phải. Sau khi đe dọa đóng cửa biên giới phía nam, nơi sẽ gây ra sự tàn phá kinh tế, ông lại tuyên bố rằng sẽ trì hoãn 1 năm.

Sau đó là bài phát biểu trước Ủy ban Quốc hội của Đảng Cộng hòa, khi Tổng thống Trump vô căn cứ cho rằng tiếng ồn từ các tuốc-bin gió gây ung thư.

Với tất cả sự hỗn loạn này, chiến lược của Tổng thống để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại là gì?

Thực tế, hỗn loạn là chiến lược. Sử dụng nó, Tổng thống Trump hy vọng sẽ đánh bại đảng Dân chủ trong một ván chơi lớn về phòng thủ, Julian Zelizer - Giáo sư Lịch sử và đối ngoại tại Đại học Princeton bình luận.

Phương tiện truyền thông là đấu trường

Ông Trump luôn coi các phương tiện truyền thông là đấu trường trung tâm mà qua đó ông chiến đấu với các đối thủ của mình. Là một người "tiêu dùng" thông tin trên truyền hình cáp và bây giờ là một người hâm mộ truyền thông xã hội, Tổng thống ít quan tâm đến công việc bầu cử cơ sở kiểu cũ, GS trường Princeton cho hay.

Như đã thực hiện kể từ ngày đầu tiên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump sẽ liên tục làm náo loạn quốc gia với những cuộc tranh cãi, sự bất lực, phẫn nộ và các cuộc tấn công để từng phút một, các phóng viên, nhà sản xuất, biên tập viên, người viết blog và người tweet không thể ngừng phản hồi lại.

Và Tổng thống Trump có một lợi thế lớn so với hầu hết các đối thủ của mình. Ông sẵn sàng nói hầu hết mọi thứ - đúng, nửa đúng nửa sai hoặc hoàn toàn sai - để thu hút sự chú ý.

Sự hỗn loạn của Trump sẽ làm cho sân chơi truyền thông trở nên khó khăn đối với đảng Dân chủ.

Ở một mức độ nào đó, đảng Dân chủ đang có nền tảng chắc chắn hơn khi đề cập đến một số lượng lớn các chính sách - chăm sóc sức khỏe, biến đổi khí hậu, kiểm soát súng...

Với tỷ lệ ủng hộ quốc gia ở mức thấp của Tổng thống, cũng có khả năng ứng cử viên Dân chủ sẽ được chú ý nhiều hơn. Nhưng nếu họ bị nhấn chìm bởi sự phủ sóng của ông Trump, điều đó lại tốt hơn cho Tổng thống.

Rõ ràng là chiến lược hỗn loạn của Tổng thống là một cách dễ dàng giúp tái đắc cử và cực kỳ hiệu quả, ông Julian Zelizer nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại