Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt

Đ.L |

Hàng nghìn bố mẹ đưa con đến Chức Lý - nơi đặt nhiều xí nghiệp may mặc cùng trung tâm huấn luyện người mẫu nhí - khiến thị trấn này trở nên vô cùng sôi động. Nhưng đằng sau ánh đèn sàn diễn là những giọt mồ hôi, nước mắt, bao gánh nặng đè lên những đôi vai bé nhỏ...

Thật khó tin nhưng hàng ngàn trẻ em Trung Quốc đang được bố mẹ dẫn về một "điểm đến mơ ước" với hi vọng đổi đời nhờ làm người mẫu nhí. Vùng đất ấy là Chức Lý thuộc thành phố Hồ Bắc, tỉnh Chiết Giang.

Chức Lý chỉ là một thị trấn nhỏ với dân số khoảng 100.000 người. Tuy vậy, đây cũng là trung tâm may mặc lớn với hơn 10.000 xí nghiệp, đa số sản xuất quần áo dành cho trẻ em. 

Đồng thời, vào những dịp mua sắm lớn như lễ Độc thân 11/11, lượng khách viếng thăm thị trấn này có thể tăng đột biến lên tới 350.000 người.

Cùng với việc sản xuất, nghề người mẫu nhí cũng rất thịnh ở Chức Lý. Mỗi em nhỏ có thể kiếm khoảng 80 - 150 tệ (tương đương 270 - 520 nghìn đồng) khi chụp hình với 1 sản phẩm. 

Trong một ngày, trẻ có thể chụp với 100 sản phẩm và thu về 10.000 tệ (tương đương 35 triệu đồng). Một con số cao đến kinh ngạc!

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 1.

(Ảnh: Sina)

Trên thực tế, theo Sina, những người mẫu nhí nổi tiếng nhất ở Chức Lý có thể kiếm tới 1 triệu tệ/năm (gần 3,5 tỷ đồng). Mẫu nhí vào hàng "tương đối nổi tiếng" cũng kiếm được hàng trăm nghìn tệ.

Hơn nữa, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã kéo theo nghề mẫu nhí cất cánh. 

Cô Shen Rongfeng từ công ty may mặc Mingbang Hồ Châu cho biết: "Ngay khi một sản phẩm được người mẫu nhí chụp ảnh trở thành hiện tượng mạng xã hội, hàng loạt công ty ở Chức Lý sẽ lao vào tranh giành mẫu nhí đó. 

Dĩ nhiên giá cát-sê cũng đội lên nhanh chóng".

Thế nhưng chuyện gì cũng có 2 mặt của nó. Sự tàn khốc trên thương trường đã đẩy những đứa trẻ "ăn chưa no lo chưa tới" phải tranh giành suất diễn khốc liệt. 

Nhiều em đến Chức Lý rồi lại lặng lẽ chờ đợi, suốt cả tháng không có một lời mời làm mẫu.

Sheng Zhe, 6 tuổi là một trường hợp như vậy. Gia đình em đã bỏ nghề đi biển ở đông bắc Trung Quốc, gồng gánh đến Chức Lý với mong muốn đổi đời. 

Thế nhưng sau ánh hào quang ban đầu, Sheng dần trở nên mờ nhạt giữa rừng người mẫu và "ế show" suốt 2 năm nay.

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 2.

Người mẫu nhí Gu Ge. (ảnh: thepaper.cn)

Trong khi đó, những đứa trẻ "đắt show" cũng chưa chắc là may mắn. Các em phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Lịch làm việc rất dày đặc. Một buổi chụp hình kéo dài từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối là chuyện bình thường.

Bé Gu Ge, 11 tuổi, thường phải làm bài tập nhanh trong lúc giải lao giữa ca chụp hình. Em cũng thường xuyên vắng mặt ở lớp học và phải nhờ giáo viên phụ đạo.

Tuy vậy, người mẹ họ Bao cho biết, Gu Ge rất thích trình diễn trước mọi người nên hoàn toàn phù hợp với nghề mẫu nhí. Hơn nữa em còn muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai. 

Thế nên việc hai mẹ con Bao rời xa quê nhà Sơn Đông, vượt gần 700 cây số đến sống ở Chức Lý cũng coi như là khổ luyện vì tương lai...

Khác với Gu Ge, một số đứa trẻ dù xinh xắn, đáng yêu nhưng không thích làm người mẫu một chút nào. 

Cô Xi Shenghao - cựu người mẫu chuyên nghiệp, hiện đang đào tạo lứa mẫu nhí ở Chức Lý - cho biết: "Các kĩ năng trình diễn cơ bản khá tẻ nhạt với trẻ em nhưng đòi hỏi bỏ ra nhiều công sức. 

Kết quả là, hầu như bé nào cũng òa khóc khi tập luyện".

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 3.

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 4.

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 5.

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 6.

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 7.

Chuyện những ông bố bà mẹ Trung Quốc hết mực nghiêm khắc, uốn nắn con cái theo định hướng của mình đã không còn lạ gì ở đất nước tỷ dân. 

Và hình ảnh những cặp bố con, mẹ con cùng nhau khăn gói đến Chức Lý chỉ là thêm một "ví dụ minh họa" thôi mà.

Nhưng cũng chớ vội phán xét họ quá thực dụng, ép trẻ kiếm tiền sớm. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ phụ huynh hướng con mình làm người mẫu là vì muốn tốt cho trẻ. 

Họ nghĩ việc trình diễn nơi đông người sẽ giúp con tự tin và phát huy mọi tiềm năng của mình, hay nói ngắn gọn là để "tỏa sáng".

Wang Lili là một phụ huynh có suy nghĩ trên. 4 năm trước, bà đã bắt đứa con gái nhút nhát tham gia vào lò luyện mẫu nhí. "Giờ đây, bé tự tin và rất thích catwalk. 

Thu nhập của bé chưa bao giờ là điều tôi quan tâm. Thứ tôi trông đợi là những gì con được học và trải nghiệm".

Dù mỗi người có một quan điểm khác nhau về những đứa trẻ làm nghề người mẫu nhí,  ngành may mặc ở Chức Lý vẫn phát triển nhanh chóng, các sàn diễn vẫn sáng đèn, hàng loạt buổi chụp ảnh vẫn huyên náo tiếng trẻ con mỗi ngày... 

Tờ SCMP nhận xét, sàn trình diễn ở Chức Lý không chỉ là nơi sải bước của những đứa trẻ xinh đẹp tài năng, mà cũng là con đường bước về phía giàu sang và danh tiếng. Có điều, nó dành cho số ít người mà thôi.

Bố mẹ Trung Quốc cho con làm mẫu nhí: Kiếm 35 triệu/ngày nhưng đổi lại là lịch làm việc như ngôi sao, cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 9.

(Ảnh: thepaper.cn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại