Bàng hoàng phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao nước trong chùa ở Hải Phòng

Hoàng An |

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, có thể nửa đêm bà Quây bế cháu ra ngoài bờ ao, rồi sảy chân khiến hai bà cháu chết đuối.

Khoảng 4h sáng ngày 4/4, người của nhà chùa Linh Quang (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) phát hiện thi thể hai bà cháu Trịnh Thị Quây (65 tuổi, trú tại thôn An Dương, xã An Đồng) và cháu ngoại Trần Minh Anh (6 tuổi, trú tại đường Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân) chết đuối dưới ao, nên báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã An Đồng đã xuống bảo vệ hiện trường.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, có thể nửa đêm bà Quây bế cháu ra ngoài bờ ao, rồi sảy chân khiến hai bà cháu chết đuối.

Cũng theo cơ quan chức năng địa phương, thời gian gần đây, do tâm lý buồn chán bà Quây thường vào chùa cắt cỏ và dọn dẹp giúp nhà chùa.

Do bố mẹ cháu Minh Anh ly hôn, mẹ cháu lấy chồng bên Hàn Quốc nên cháu Minh Anh sống với bà ngoại.

Trước đó, ngày 3/4, bà Trịnh Thị Quây cùng cháu xin được ngủ lại trong chùa Linh Quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại