Bộ trưởng Ukraine đòi phóng xe tăng đến Moskva, Nga phản bác: Đồng chí đi xe tăng thì chỉ đến được Mỹ thôi!

Hồng Anh |

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tới Moskva! Cùng với các đồng minh, trên chiếc xe tăng có dòng chữ 'Tiến về Mosva'", Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine tuyên bố trên Facebook.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine, ông Volodymyr Omelyan, vừa qua đã đáp lại việc Nga đề xuất thảo luận về không gian vận tải thống nhất của Liên minh Á-Âu bằng tuyên bố sẽ tới Nga bằng xe tăng.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tới Moskva! Cùng với các đồng minh, trên chiếc xe tăng có dòng chữ 'Tiến về Mosva'!", ông Omelyan tuyên bố.

Tuyên bố trên đã được ông này đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân hôm 4/4 vừa qua, sau khi Liên minh Lao động Vận tải Nga đề nghị cử đại diện tới thảo luận về vấn đề nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước Nga-Ukraine.

Đây không phải là lần đầu tiên quan chức Ukraine đe dọa sẽ tới Nga bằng xe tăng. Trước đó, vào tháng 9/2017, Thủ lĩnh "Đảng cấp tiến" Ukraine - Oleg Lyashko - trong một chuyến thăm tại nhà máy Malyshev ở Kharkov, đã trèo lên một chiếc xe tăng và tuyên bố sẽ lái nó đến Moskva.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin ngày 3/4 cho biết chính quyền Kiev đã ra lệnh cấm toàn bộ các chuyến bay thẳng chưa được lên lịch tới Nga, kể cả các chuyến bay của hãng tư nhân, theo đề xuất của Bộ Nội vụ Ukraine.

Động thái trên được thực hiện sau khi 2 chính trị gia Ukraine là ứng viên Tổng thống Yuri Boiko và một lãnh đạo của đảng "Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống" là ông Viktor Medvedchuk có chuyến thăm bất ngờ tại Nga hôm 22/3. Được biết, hai ông này đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev để trao đổi về quan hệ thương mại, trong đó gồm vấn đề khí đốt đang rất "nóng" giữa hai nước.

Tuy nhiên, sau khi hai chính trị gia trên về nước, họ đã nhận được thông báo sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự do cáo buộc vượt biên trái phép, lợi dụng lỗ hổng của luật pháp Ukraine về đường hàng không. Hành động này bị chính quyền ông Petro Poroshenko coi là "đe dọa đến an ninh quốc gia".

Trước tuyên bố trên của ông Omelyan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã sớm đưa ra bình luận trên Facebook cá nhân: "Đồng chí thân mến, Moskva mà ông muốn tới cùng các đồng minh trên xe tăng thực ra đang ở Idaho (Mỹ) kia. Vậy, hãy cứ tiếp tục vừa đi vừa hát nhé!"

Bộ trưởng Ukraine đòi phóng xe tăng đến Moskva, Nga phản bác: Đồng chí đi xe tăng thì chỉ đến được Mỹ thôi! - Ảnh 2.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti.

Trong khi đó, ông Ruslan Balbek, một quan chức từ Crimea đồng thời là nghị sĩ Quốc hội Nga, cũng châm biếm về phát biểu của quan chức Ukraine: "Chúng tôi đã thấy những người được gọi là 'anh hùng' của Ukraine - người thì trón ở Kiev, người thì ngồi trong buồn giam ở Nga chờ ngày xét xử. Nhưng chưa có ai trong số đó đặt chân được đến Moskva".

Thực tế, giữa Nga và Ukraine từ lâu đã không còn giao thông đường hàng không, sau khi hai nước áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty hàng không của nhau vào ngày 25/10/2015, theo tờ Izvestia.

Ngày 16/9/2015, chính quyền Ukraine đã ban bố lệnh trừng phạt đối với 25 hãng hàng không của Nga, trong đó gồm 2 hãng đã ngừng hoạt động.

Tới ngày 4/1 năm nay, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Vladimir Omelyan lại tiếp tục tuyên bố rằng Ukraine chắc chắn sẽ cắt đứt tuyến giao thông đường sắt với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại