Alexander Đặng - nhân tố X của HLV Park Hang-seo ở King's Cup?

Lâm Anh |

Tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải King's Cup tại Thái Lan. Người hâm mộ đang rất mong chờ được thấy đoàn quân của HLV Park Hang-seo thể hiện mình trong diện mạo mới.

Sau những thành công vang dội từ cấp độ U23 đến Olympic rồi ĐTQG qua những giải đấu hàng đầu khu vực và châu lục suốt hơn 1 năm qua, có thể nói HLV Park Hang-seo đã ổn định được về vấn đề nhân sự. HLV người Hàn Quốc đã xác định rõ ràng được dàn cầu thủ chủ chốt và quá an tâm về họ.

Thế nhưng như tất cả đều biết giải đấu tại Thái Lan King's Cup sắp tới thực chất cũng chỉ là một giải giao hữu và đó là cơ hội tốt để HLV Park Hang-seo thử nghiệm lực lượng để tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho ĐTQG.

Đó thực sự là điều quan trọng bởi ít nhất thì lực lượng vừa làm nên thành công tại AFF Cup hay Asian Cup 2019 cũng đã có những thay đổi như việc Anh Đức rút lui, Văn Quyết cũng khó chen chân trở lại vì sự lạc nhịp.

Sau vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua tại Mỹ Đình, thầy Park khả năng cũng đã chọn thêm được một vài gương mặt sáng giá để bổ sung cho đội tuyển. Nhưng ngần đó chưa đủ và khả năng ông cũng đang tính đến việc triệu tập một hoặc hai cầu thủ Việt kiều sáng giá đang thi đấu tại châu Âu, thời gian qua đã bày tỏ mong muốn về Việt Nam chơi bóng.

Alexander Đặng - nhân tố X của HLV Park Hang-seo ở Kings Cup? - Ảnh 1.

Alexander Đặng là cái tên sáng giá nhất trong số các Việt kiều có thể được gọi triệu tập

Trong số những ngôi sao được để mắt tới ấy, Alexsander Đặng là đáng chú ý hơn cả. Lý do dễ hiểu vì ngôi sao gốc Việt này đúng là nhân tố mà ĐT Việt Nam còn thiếu sau khi Anh Đức rút lui, mẫu tiền đạo cắm tuyệt vời mà HLV Park Hang-seo cần để hoàn hoàn thiện các chiến thuật cho đội bóng của mình.

Trao vị trí trung phong cho Alexander Đặng, HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều sự lựa chọn tấn công

Lúc này, ĐT Việt Nam đang có khá nhiều tiền đạo tốt như Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Hoàng Đức hay Quang Hải, Tiến Linh, nhưng rõ ràng trong số họ, không ai đủ trình độ đá cắm so với Alexander Đặng. Ngôi sao có bố là người Việt, mẹ Na Uy này hội đủ mọi tố chất của một trung phong hàng đầu như chiều cao tới 1m85, nhạy cảm săn bàn và khả năng dứt điểm cực kỳ đa dạng.

Alexander Đặng hiện đang khoác áo CLB Nest-Sotra IL chơi ở giải hạng Nhất Na Uy và sở hữu thành tích ghi bàn vô cùng đáng nể. Sau 177 trận đấu trong sự nghiệp, tiền đạo 29 tuổi này đã ghi được tổng cộng 186 bàn thắng. Những con số không biết nói dối và rõ ràng Alexander Đặng là một chân sút có trình.

So với một Đức Chinh khá vụng trong khâu dứt điểm, Tiến Linh thường xuyên chấn thương, sự góp mặt của Alexander Đặng rõ ràng là bổ sung quá cần thiết cho ĐT Việt Nam lúc này. Với chân sút Việt kiều ở vị trí cao nhất HLV Park Hang-seo sẽ có rất nhiều cách để bố trí đội hình, đặc biệt là ở khâu tấn công.

Khi đó, nhiều khả năng hai tiền đạo hỗ trợ sẽ là Công Phượng và Hoàng Đức. Lúc này, ở vị trí tiền đạo lùi, không cầu thủ Việt Nam nào hay hơn Công Phượng. Điều này đã được thể hiện quá rõ và có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Hoàng Đức là nhân tố mới nổi và hoàn toàn xứng đáng đứng ở cánh đối diện.

Alexander Đặng - nhân tố X của HLV Park Hang-seo ở Kings Cup? - Ảnh 2.

Công Phượng đang gây ấn tượng tại K-League và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo.

Ngôi sao trẻ của Viettel sở hữu nền tảng kỹ thuật và tốc độ cực kỳ ấn tượng. Đôi chân khéo léo và nhãn quang chiến thuật sắc sảo giúp Hoàng Đức có những pha qua người, tỉa bóng rất gọn gàng, tinh tế, cực kỳ hợp lý. Khả năng dâng cao và dứt điểm của anh cũng là rất khá và xứng đáng được tin dùng cho vị trí tiền đạo cánh.

Khi đó, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được kéo về đá tiền vệ trung tâm trong vai trò tổ chức để có thể phát huy hết khả năng kỹ thuật, kiến tạo và phát động tấn công cực tốt. Bộ ba Công Phượng, Hoàng Đức, Quang Hải chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ tuyệt vời giúp Alexander Đặng có thể phát huy hết khả năng săn bàn của mình.

Cùng với đó, sự xuất sắc của Văn Hậu và Văn Thanh, người sẽ bắt đầu thi đấu trở lại vào tháng tới, ở hai bên cánh cũng sẽ mở ra nhiều hướng tấn công hơn. Với khả năng đánh biên tốt và tạt bóng ấn tượng của họ, Alexander Đặng cũng sẽ có cơ hội phát huy ở những tình huống không chiến nhờ chiều cao lên tới 1m85 của mình.

Alexander Đặng - nhân tố X của HLV Park Hang-seo ở Kings Cup? - Ảnh 3.

Đội hình cực mạnh cho ĐT Việt Nam nếu có thêm Alexander Đặng ở vị trí trung phong

Dẫu vậy, cho đến thời điểm này, VFF và HLV Park Hang-seo vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc có gọi triệu tập Alexander Đặng ở giải King's Cup sắp tới đây hay không. Đó là điều đáng bàn bởi nếu không trao cơ hội cho ngôi sao này, sẽ là một sự lãng phí lớn.

Đặng Văn Lâm đã cho thấy quãng thời gian ăn tập và trưởng thành ở nước ngoài hữu dụng thế nào cho ĐT Việt Nam. Chẳng có gì phải nghi ngờ nếu Alexander Đặng cũng sẽ làm được điều tương tự khi được trao cơ hội.

Mạnh dạn và cởi mởi hơn với các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài, đó là điều VFF cần làm nhất lúc này để tránh lãng phí nhân tài, điều mà các nước khác muốn cũng chẳng có được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại