Bị sư tử tấn công lúc trọng thương, linh cẩu lê thân tàn chạy trốn cũng không nổi

Gohan |

Trong tự nhiên, nhân từ là khái niệm quá xa xỉ, nếu một con vật đang bị thương nặng, chờ đợi nó sẽ chỉ là những ánh nhìn cơ hội. Con linh cẩu dưới đây là một ví dụ.

Theo nhiếp ảnh gia Barry du Plessis, những hình ảnh dưới đây được ông ghi lại tại khu bảo tồn Kgalagadi Transfrontier Park nằm giữa Botswana và Nam Phi. Cụ thể, đó là cuộc chiến không cân sức giữa một con linh cẩu đang trọng thương với con sư tử đực to khỏe.

Bị sư tử tấn công lúc trọng thương, linh cẩu lê thân tàn chạy trốn cũng không nổi - Ảnh 1.

Cũng theo Barry, ngay khi đánh hơi được đối thủ, sư tử nhanh chóng lần theo và tiếp cận. Còn về phía linh dương, nó chỉ có một mình cùng vết thương nặng. Có lẽ đó cũng là lý do khiến nó bị cả đàn bỏ rơi.

Bị sư tử tấn công lúc trọng thương, linh cẩu lê thân tàn chạy trốn cũng không nổi - Ảnh 2.

Tập tính của linh cẩu rất tàn nhẫn, chúng chỉ cần những cá thể khỏe mạnh, nếu bị thương quá nặng hoặc già yếu, trở thành gánh nặng, chúng sẽ không ngần ngại bỏ rơi hay thậm chí còn tấn công đồng loại.

Họa vô đơn chí: Bị sư tử đực tấn công lúc đang trọng thương nặng nhất, linh cẩu chỉ biết lê thân tàn đi chạy trốn

Phát hiện mình bị "theo đuôi", linh cẩu cố gắng gượng để đối đầu với sư tử nhưng đứng trước vua động vật, thêm nữa lại đang trọng thương, nó gần như không có một cơ hội nào để phản kháng.

Kết quả, con linh cẩu liên tục bị kẻ địch cắn xé, hành hạ. Kể cả khi sư tử buông ra, linh cẩu cố gắng lê thân tàn cùng chân sau dập nát bỏ chạy cũng khó khăn.

Bị sư tử tấn công lúc trọng thương, linh cẩu lê thân tàn chạy trốn cũng không nổi - Ảnh 4.

Theo trang Africageographic, con sư tử sau một hồi lâu hành hạ con mồi thì tỏ ra cụt hứng và bỏ đi. Tuy nhiên, kẻ ở lại cũng chỉ có thể sống sót đến sáng hôm sau vì vết thương quá nặng và ban quản lý khi bảo tồn buộc phải tiêm thuốc trợ tử cho nó.

Trên thực tế, việc sư tử ra sức tấn công linh cẩu, báo hoa hay báo săn không phải chuyện hiếm. Nhưng mục đích của chúng không phải là để ăn thịt mà thực ra là muốn triệt tiêu các đối thủ cạnh tranh thức ăn trong cùng khu vực, gián tiếp tăng lượng thức ăn và cơ hội sinh tồn của chính mình cũng như bầy đàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại