Nữ sinh tham gia vụ lột đồ, đánh dã man bạn cùng lớp: "Em rất ân hận vì việc gây ra"

Hoàng Đan |

Một trong số 5 nữ sinh tham gia lột đồ, đánh hội đồng nữ sinh Nguyễn Thị H.Y đã bày tỏ sự hối hận và mong muốn gửi lời xin lỗi tới nạn nhân.

Chia sẻ với PV vào chiều 31/3, nữ sinh Nguyễn Thị M.Q (một trong 5 nữ sinh tham gia lột đồ, đánh hội đồng nữ sinh Nguyễn Thị H.Y, học sinh lớp 9A trường THCS Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên) cho biết, rất buồn về việc làm mà mình và các bạn đã gây ra.

Theo M.Q, không chỉ buổi chiều mà ngay sáng ngày 22/3, nữ sinh này đã cùng với một số nữ sinh có đánh, tát nữ sinh Y. một hai cái.

Đến chiều cùng ngày, khi nữ sinh Y., đã về nhưng nhóm nữ sinh của Q. đã yêu cầu trở lại để trực nhật.

"Em không tham gia lột đồ, đánh bạn Y. mà các bạn bảo quay clip nên em dùng điện thoại của bạn T. trực tiếp quay clip và người gửi đoạn clip đi cho người khác cũng không phải em", M.Q kể lại.

Khi được hỏi về lý do tại sao lại đánh Y. dã man đến như vậy, nữ sinh M.Q. cho hay, không biết nguyên nhân cụ thể, bởi chỉ a dua theo các bạn và người đầu tiên đánh Y. là nữ sinh Đặng T.L.

Nữ sinh Q. cho rằng, bản thân chưa xem lại đoạn clip đánh nữ sinh Y. do mình quay nhưng qua những gì được chứng kiến thấy "rất kinh dị".

Q nói thêm, sau khi sự việc xảy ra, các nữ sinh này có đến tận nhà xin lỗi Y. và bị nhà trường đình chỉ học để xử lý.

Nữ sinh tham gia vụ lột đồ, đánh dã man bạn gái cùng lớp: Em rất ân hận vì việc gây ra - Ảnh 1.

Nữ sinh Q. trong cuộc trò chuyện với phóng viên.

"Em rất ân hận vì những gì mình gây ra cho bạn Y.. Em muốn gửi lời xin lỗi tới bạn và mọi việc đã xảy ra rồi nên mong muốn bạn cố gắng điều trị để sớm bình phục quay trở lại học tập. 

Em cũng xin lỗi tới các thầy cô, vì lỗi của bọn em gây ra mà bị liên lụy như thế", Q. chia sẻ.

Trước câu hỏi có muốn đến thăm bạn Y. đang điều trị tại bệnh viện không? Q. bày tỏ, muốn đến nhưng do quá xa nên chưa thực hiện được.

"Mấy ngày qua, gia đình không cho em ra khỏi nhà và cũng thu điện thoại lại nên không liên lạc được với các bạn kia. Em rất mong muốn sẽ được đi học trở lại nhưng còn chờ quyết định của Sở giáo dục", Q. nói thêm.

Trao đổi với PV, chị Dịu (mẹ nữ sinh Q.) cho hay, gia đình rất đau lòng khi con gái đã gây ra sự việc "tày đình" như vậy. Tuy nhiên, theo chị Dịu, trong vụ việc đánh cháu Y. chiều 22/3, con gái chị chỉ a dua, bị bạn rủ quay clip còn không trực tiếp lột đồ hay đánh.

Mẹ nữ sinh này cho rằng, vợ chồng anh chị cùng gia đình 4 nữ sinh còn lại đã một vài lần sang xin lỗi, thương thảo bồi thường với phía nhà Y., tuy nhiên, không được chấp nhận.

"Dù thế nào con gái chúng tôi cũng đã sai, không thể chối bỏ được và sau này, nếu bị pháp luật xử lý thế nào vợ chồng tôi cũng chấp nhận.

Tuy nhiên, chúng tôi mong, cháu Q. còn chưa đủ tuổi vị thành niên và trẻ người non dạ, gây ra sự việc đã rồi nên chỉ muốn sang trò chuyện, hỏi thăm cháu Y. cũng như có trách nhiệm để giải quyết", chị Dịu nói.

Mẹ nữ sinh Q. thừa nhận, con gái mình có nghịch ngợm nhưng chưa đánh nhau với ai và sự việc này là lần đầu tiên.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Doanh, chú ruột nữ sinh Y. cho biết, trong số 5 nữ sinh tham gia đánh cháu gái anh, có 2 cháu là người trong họ với gia đình.

Gia đình Y. mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại