Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nói về vụ phối hợp bắt 276 kg ma túy đá tại Philippines

Nguyễn Quốc |

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, lực lượng Hải quan và các thành viên ban chuyên án đã chủ động, kịp thời phối hợp trao đổi thông tin để cơ quan chức năng Philippines bắt giữ thành công số ma túy "khủng" nêu trên.

Liên quan đến việc triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kg ma túy đá đang được dư luân quan tâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa có những chia sẻ thông tin với Báo Hải quan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết: Thực hiện Chuyên án 218 LP, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- C03 (Bộ Công an) chủ trì, theo sự phân công của ban chuyên án, Tổng cục Hải quan cử lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy tham gia, trực tiếp là Cục Điều tra chống buôn lậu và các cục hải quan địa phương có liên quan.

Thời điểm phá án, lực lượng của Hải quan cùng với các lực lượng trong ban chuyên án (Công an, Biên phòng) tổ chức điều tra, xác minh, khám xét, phá án thành công thu giữ 300 kg ma túy đá (tại TP HCM) và các đối tượng chủ chốt có liên quan, đồng thời rà soát nhanh và xác định lô hàng 276 kg ma túy đá đã đi khỏi Việt Nam, và thống nhất trong ban chuyên án cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng Philippines bắt giữ kịp thời.

"Kết quả, lực lượng chức năng Philippines bắt giữ được đúng số lượng do ban chuyên án (của Việt Nam) đã điều tra, xác minh trước đó.

Đây là thành công lớn, thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an, Hải quan, Công an"- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nói.

Liên quan đến chuyên án nêu trên, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Phi Hùng cho biết thêm, ngay sau khi bắt giữ (300 kg ma túy đá tại TP HCM-PV), qua khai thác nhanh đối tượng, lực lượng Hải quan và các lãnh đạo, trinh sát của Cục C03 trong chuyên án đã tập trung phân tích, đánh giá, đối chiếu giữa các thông tin thu được qua việc bắt giữ, khám xét, khai báo của các đối tượng với các thông tin nghiệp vụ trong Hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

Từ đó, lực lượng chức năng phát hiện 1 lô hàng được vận chuyển từ cảng Sài Gòn khu vực 1 (TPHCM) xuất khẩu sang Philippines có dấu hiệu nghi vấn cất giấu ma túy.

"Thời điểm này đã là 23 giờ đêm của ngày 20/3/2019"- ông Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, với tinh thần quyết liệt, chủ động, không kể giờ giấc, cơ quan Công an và Hải quan Việt Nam đã thống nhất, trao đổi thông tin nhanh với lực lượng chức năng của Philippines qua các đầu mối hợp tác phối hợp đã được chỉ định để đón bắt kịp thời.

Nhờ đó, nâng cao hiệu quả của chuyên án, cũng như thực hiện các cam kết giữa Việt Nam với các quốc gia nằm trong khuôn khổ các chương trình hợp tác quốc tế về đấu tranh, bóc gỡ, triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Như tin đã đưa, ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận Bình Tân, Công an TP.HCM, Cảnh sát ma túy công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng đã khám phá thành công chuyên án chuyên án 218LP – Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào về TPHCM do đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), người Lào cầm đầu, câu kết với đối tượng Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 8 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Việt Nam, và đồng loạt khám xét 5 điểm nghi vấn là kho cất giấu ma túy tại TP.HCM và 2 điểm tại Đắk Nông, lực lượng chức năng thu giữ 300kg ma túy.

Tiếp đó, ngày 22/3 lực lượng chức năng của Philippines đã bắt giữ lô hàng có 276 kg ma túy đá trong những bao hạt nhựa xuất phát từ Việt Nam.

Vụ việc bắt giữ thành công số ma túy của các cơ quan cảnh sát Philippines có được từ nguồn thông tin ban đầu và các hoạt động phối hợp kịp thời từ cơ quan Công an và Hải quan Việt Nam đã được các cơ quan chức năng, và dư luận, báo chí Philippines đánh giá rất cao.

Ngoài vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận nêu trên, thời gian qua, Hải quan Việt Nam còn phối hợp, trao đổi thông tin giúp lực lượng chức năng một số quốc gia, vùng lãnh thổ bắt giữ, triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Điển hình là vụ việc liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển hơn 43 kg cocain xuyên quốc gia vào năm 2015- vụ vận chuyển cocain lớn nhất bị triệt phá ở Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Tháng 5/2015, Ban Chuyên án UPS-155 của Cục Điều tra chống buôn lậu và các cục hải quan: Hà Nội và TP HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội) đã điều tra bắt giữ 43kg cocain vận chuyển trái phép từ châu Mỹ vào Việt Nam qua đường biển, đường hàng không.

Đồng thời thông qua việc đấu tranh với các đối tượng, Hải quan Việt Nam đã cung cấp thông tin kịp thời để Hải quan Hồng Kông phát hiện, bắt giữ 19,3 cocain và 2 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Tại Hội nghị sơ kết Giai đoạn 2 Chiến dịch con rồng Mekong (Mekong Dragon- do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến, khởi động từ tháng 9/2018) tại Việt Nam cuối tháng 2/2019, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình cho biết: Qua 5 tháng hoạt động, Chiến dịch đã ghi nhận gần 100 vụ việc bắt giữ liên quan đến ma túy từ các cơ quan Hải quan thành viên.

Đồng thời, trong giai đoạn thực thi đã có 2 thông tin tình báo được chia sẻ dẫn tới các vụ bắt giữ thành công…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại