Mỹ “cảnh cáo” Pakistan, thêm lính Ấn Độ thiệt mạng ở Kashmir

Minh Thu |

Tờ Hindustan Times cho hay Mỹ đã cảnh báo Pakistan cần có hành động “cứng rắn và kiên trì để ngăn chặn các nhóm khủng bố” nhằm tránh làm căng thẳng với Ấn Độ gia tăng.

“Chúng tôi cần Pakistan có hành động cứng rắn và kiên trì để kiềm chế các nhóm khủng bố chủ yếu là Jaish-e Mohammed và Lashkar-e-Taiba bởi chúng tôi không muốn chứng kiến tình hình căng thẳng trong khu vực leo thang. Nếu như Pakistan không có nỗ lực chân thành và kiên trì ngăn các nhóm cực đoan để dẫn tới thêm bất cứ vụ tấn công khủng bố nào, đây sẽ là vấn đề cực lớn đối với Pakistan và khiến căng thẳng quay trở lại. Đây cũng là điều nguy hiểm cho cả hai nước”, Sputnik dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên tại Nhà Trắng chia sẻ với phóng viên.

Khi được hỏi về những biện pháp Islamabad đã triển khai sau vụ không quân Ấn Độ không kích vào trại huấn luyện của quân khủng bố Jaish-e Mohammad ở Balakot, vị quan chức Mỹ cho hay còn quá sớm để đánh giá toàn bộ.

Cũng theo vị quan chức này, Pakistan đã có một vài động thái “ban đầu” nhưng Washington muốn chứng kiến nhiều hơn thế.

“Chúng tôi cần xem hành động nhất quán bởi trong quá khứ chúng tôi biết Pakistan từng có lệnh bắt giữ nhưng vài tháng sau, một số cá nhân đã được thả tự do. Các thủ lĩnh khủng bố vẫn được tự do đi lại trong nước cũng như tổ chức các cuộc tuần hành”, quan chức Mỹ chia sẻ.

Còn theo Hindustan Times, quân đội Ấn Độ - Pakistan vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao và đây là mối quan ngại lớn với Mỹ.

Nhận định của vị quan chức Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hãng tin IANS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, một binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng ở bang Jammu và Kashmir hôm 21/3 sau vụ nã đạn pháo từ khu vực Kashmir do Pakistan nắm quyền kiểm soát.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, quân đội nước này không có bất cứ hành động nào mang tính khiêu khích binh sĩ Pakistan. Tuy nhiên, Pakistan đã cho nổ súng và bắn pháo cối nhằm vào phía quân đội Ấn Độ.

IANS cho biết thêm phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh, Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Đường ranh giới kiểm soát (LoC), khu vực chia cách các vùng ở Kashmir do Ấn Độ và Pakistan nắm quyền kiểm soát, làm một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và buộc quân đội Ấn Độ có hành động đáp trả.

Tình hình ở khu vực Kashmir trở nên căng thẳng từ cuối tháng Hai sau khi Ấn Độ tiến hành không kích vào một trại huấn luyện được cho của quân khủng bố Jaish-e-Mohammed nằm trên lãnh thổ Pakistan kiểm soát. Ấn Độ cho biết vụ không kích này đã tiêu diệt 250 tay súng khủng bố. Pakistan thì phủ nhận căn cứ khủng bố tồn tại trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, các tay súng Jaish-e-Mohammed đã tấn công khủng bố nhằm vào một phái đoàn bán quân sự của Ấn Độ hôm 14/2, khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại