Đại gia Dũng "lò vôi" buồn bã rút dự án làm sạch môi trường miễn phí cho Đà Nẵng

Đình Thức |

Đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") buồn bã khi cho rằng chưa có duyên và việc xử lý nước sạch tại hồ Vĩnh Trung, Thạc Gián sẽ dừng lại vì Đà Nẵng cho rằng nước đã sạch.

Ngày 22/3, ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng "lò vôi", Giám đốc Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh (trụ sở tại Bình Dương), cho biết kế hoạch xử lý nước thải tại hồ Vĩnh Trung, hồ Thạc Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bị phải dừng lại.

Ông Dũng "lò vôi" cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc làm việc với chính quyền Đà Nẵng vào chiều 20/3 vừa qua do không tìm được tiếng nói chung.

Theo đó, vị đại gia đến từ Bình Dương muốn tiến hành xử lý nước theo công nghệ vi sinh do chính ông nghiên cứu ra tại hồ Thạc Gián, hồ Vĩnh Trung. Ông Dũng khẳng định việc xử lý nước sẽ làm sạch nước tại 2 hồ trên, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn A và có thể nuôi được cá Koi.

Đại gia Dũng lò vôi buồn bã rút dự án làm sạch môi trường miễn phí cho Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đại gia Huỳnh Uy Dũng tại cuộc làm việc với chính quyền Đà Nẵng

"Đây là loại cá chỉ sống được trong môi trường nước cực sạch sẽ, không có ô nhiễm.

Chúng tôi sau khi xử lý sạch sau 2 tháng sẽ chuyển giao công nghệ cho Đà Nẵng tiếp tục triển khai ở các hồ tương tự. Chúng tôi làm hoàn toàn miễn phí, không buôn bán gì cả", ông Dũng nói.

Vị đại gia Bình Dương tiết lộ trước đó tại tọa đàm mùa xuân Đà Nẵng 2019 đã trình bày ý tưởng này và được Đà Nẵng nhiệt tình ủng hộ. Do đó, ông đã đích thân ra Đà Nẵng nghiên cứu và chọn 2 hồ trên..

"Tôi làm một hồ, vi sinh đặc chủng do chính tôi nghiên cứu và phát triển có trong hồ này rồi thì thành phố có thể lấy để nhân ra cho các hồ còn lại trên địa bàn. Chúng tôi xử lý một hồ để làm mẫu và tặng cho thành phố chứ không phải chúng tôi bán, không phải kinh doanh kỹ thuật công nghệ xử lý", ông Dũng "lò vôi" nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc với ông Dũng "lò vôi", ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị việc xử lý theo công nghệ vi sinh nên tiến hành tại hồ Bàu Trảng (quận Thanh Khê).

Đại gia Dũng lò vôi buồn bã rút dự án làm sạch môi trường miễn phí cho Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thiết bị, máy móc của ông Dũng "lò vôi" chuẩn bị chuyển về lại Bình Dương

Người đại diện chính quyền Đà Nẵng cho rằng nước ở hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung đã được xử lý sạch. Trong khi đó, hồ Bàu Trảng bị ô nhiễm nặng. Chính quyền Đà Nẵng cho rằng hồ Bàu Trảng sẽ phù hợp để ông Dũng "lò vôi" tập trung xử lý.

Ông Dũng "lò vôi" cho rằng nước tại hồ Bàu Trảng nằm ngoài dự kiến kế hoạch của ông và công ty. Hồ Bàu Trảng còn liên quan đến các vấn đề khác như tồn dư dioxin mà công nghệ xử lý vi sinh thì chưa phù hợp với ô nhiễm của hồ này.

"Đây là tình cảm của tôi với Đà Nẵng nên muốn tặng cho thành phố. Nhưng có lẽ chúng tôi chưa bén duyên.

Họ nói nước ở hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung sạch rồi nên bây giờ tôi vào làm lỡ có chuyện gì thì họ lại nói tôi làm bậy bạ trong hồ thì làm sao. Nếu vậy, tôi lại mất hết cả thanh danh và mắc kẹt ở Đà Nẵng", ông Dũng "lò vôi" nói.

Theo tìm hiểu của PV, công ty Huỳnh Hữu Hằng đã đưa hàng loạt máy móc, thiết bị xử lý từ Bình Dương ra Đà Nẵng để tiến hành công việc.

Tuy nhiên, do không thống nhất được nên thiết bị máy móc phải để tại kho và sẽ chuyển về lại Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại