[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ "nhôm" giờ ra sao?

Đình Thức |

Quán bar, quán nhậu, nhà hàng, quán bi da hay các căn nhà đồ sộ là những công trình được xây dựng trên nhà, đất công sản của Đà Nẵng từng rơi vào tay Vũ "nhôm".

Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa tiếp tục khởi tố hàng loạt các bị can là những cựu quan chức TP Đà Nẵng trong đó có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.

Trước đó, ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến là các nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng bị Bộ Công an khởi tố vì vi phạm trong quản lý đất đai.

Những cán bộ trên đã góp phần tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") thâu tóm hàng loạt nhà, đất công sản ở các vị trí đắc địa tại Đà Nẵng. Vũ "nhôm" sau khi dùng các chiêu trò để có được đất vàng giá rẻ đã bán lại cho bên thứ 3 để thu lợi chênh lệch hàng trăm tỉ đồng.

Những lô đất vàng sau khi về tay chủ mới được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau nhưng chủ yếu trở thành các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán bar, quán nhậu...

[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 1.
[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 2.
[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 3.

Ba nhà, đất công sản tại các địa chỉ 86, 87 và 106 đường Trần Phú trở thành nhà hàng, cửa hàng kinh doanh. Đây là 3 nhà công sản được Vũ "nhôm" thâu tóm thông qua các phiên đấu giá. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ xác định mục đích sử dụng đất là "thương mại dịch vụ" hay "công trình công cộng" nhưng được thông báo đấu giá là "đất ở lâu dài".

[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 4.

Nhà đất công sản 47 đường Nguyễn Thái Học được Vũ "nhôm" thâu tóm trong giai đoạn 2010 - 2016 thông qua công ty Minh Hưng Phát hiện đang được làm phòng bán vé máy bay. Lô đất này được bán không qua đấu giá cho công ty Minh Hưng Phát của Vũ "nhôm" với giá chỉ 3,8 tỉ đồng dù nằm ở con đường trung tâm TP Đà Nẵng.

[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 5.

Nhà đất số 73 đường Nguyễn Thái Học được UBND TP Đà Nẵng bán cho công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc vào năm 2011 với giá chỉ 4,4 tỉ đồng. Lô đất này hiện đang trở thành quán cà phê và giá thị trường lên đến hàng trăm tỉ đồng

[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 6.

Lô đất 39 Pasteur cũng được bán cho Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc với giá chỉ 15,1 tỉ đồng vào năm 2011. Lô đất này hiện thành một chuỗi quán cà phê, bi da và có giá thị trường hàng trăm tỉ đồng. Chủ nhân của lô đất 39 Pasteur và 73 Nguyễn Thái Học là bà Phan Thị Anh Đài, chị ruột Vũ "nhôm", người đứng tên giám đốc công ty Nhất Gia Phúc.

[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 7.

Lô đất 16 đường Bạch Đằng thuộc sở hữu nhà nước được bán cho công ty cổ phần Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm" có diện tích 1.700m2. Lô đất này được định giá 83,3 tỉ đồng nhưng sau đó bán cho Vũ "nhôm" chỉ 45,3 tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ hiện đã chuyển hồ sơ cho Bộ Công an tiến hành điều tra việc mua bán lô đất trên. Lô đất này hiện đang xây dựng dang dở công trình khách sạn nghỉ dưỡng kể từ khi ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt.

[Ảnh] Loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng rơi vào tay Vũ nhôm giờ ra sao? - Ảnh 8.

Lô đất công sản số 20 cũng nằm trên đường Bạch Đằng, con đường ven sông Hàn, bị Vũ "nhôm" thâu tóm và bán lại cho chủ mới để hưởng lợi hàng chục tỉ đồng tiền chênh lệch. Cơ sở nhà đất này hiện được xây dựng thành một quán bar kiêm quán nhậu nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại