Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng" về Sài Gòn, hé lộ địa hạt hàng cấm xuyên quốc gia

Quốc Chiến |

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận thấy có sự tương đồng, liên quan những vụ vận chuyển ma túy "khủng" lên tới hàng tạ thời gian gần đây.

Thông tin từ Bộ Công an, ngày hôm qua (20/3), 8 người Trung Quốc, Lào và 3 người Việt đã bị cơ quan chức năng liên tỉnh, liên ngành phối hợp bắt giữ khi tham gia vận chuyển hơn 300kg ma túy.

Nhà chức trách cũng tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm được cho là liên quan tới đường dây ma túy này tại nhiều địa phương: TP HCM, Đắk Nông, Bình Dương, Tây Ninh...

Triệt phá chớp nhoáng sào huyệt ma túy "khủng"

Theo thông tin ban đầu , qua công tác nắm địa bàn theo dõi, Bộ Công an khám phá ra đường dây buôn ma túy khủng xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu. Nhận định đây là tổ chức ma túy quy mô lớn và nguy hiểm, lãnh đạo bộ này quyết định tổ chức chuyên án 218LP theo dõi đường đi nước bước và lên kế hoạch triệt phá.

Qua thời gian theo dõi lâu dài, trinh sát Bộ Công an phát hiện đường dây này thường vận chuyển ma túy từ vùng "tam giác vàng ma túy" ở Lào về TP HCM rồi tập kết ở các điểm trên địa bàn quận Bình Tân.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy khủng về Sài Gòn, hé lộ địa hạt hàng cấm xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Hai đối tượng trong đường dây bị bắt giữ khi đang uống nước ngọt. (Ảnh: TH).

Sau khi vận chuyển thành công hàng cấm về nước, các đối tượng dùng xe bán tải chở về một ngôi nhà nằm khuất trong khu dân cư Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân chờ tiêu thụ. Nắm được quy luật này, các trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ tổ chức theo sát.

Căn nhà mà nhóm tội phạm trú ngụ là một công ty kinh doanh may mặc hàng xuất khẩu nằm trong khu biệt thự trên đường số 3 (quận Bình Tân, TP HCM), xung quanh vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Phía sau căn nhà là kho chứa hàng có mặt tiền rộng chừng 10 m, được gắn camera khắp nơi và được nhiều nhân viên bảo vệ canh giữ ngày đêm.

Theo cơ quan chức năng, công ty kinh doanh nói trên thành lập đã 5 năm, chỉ có 40 tờ khai hàng hóa may mặc. Doanh nghiệp này được đánh giá là địa điểm bình phong cho đường dây ma túy thực hiện các vụ trung chuyển, buôn bán hàng cấm.

Những ngày giữa tháng 3, cơ quan chức năng nắm được thông tin đường dây này sẽ vận chuyển lượng lớn ma tuý từ Lào, được đưa vào Việt Nam theo đường quanh cửa khẩu Bờ Y, lưu động về TP HCM.

Nhận định thời cơ đã điểm, Bộ Công an tung lực lượng phối hợp cùng Đoàn đặc nhiệm Biên phòng Phía Nam, Công an TP HCM, Công an quận Bình Tân, công an liên tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh và cơ quan chức năng Lào... tổ chức "giăng lưới" bắt "mẻ cá lớn", đón lõng các đối tượng trong đường dây.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất cả nước từ trước đến nay. (Thực hiện: Quốc Chiến)

Những điểm tương đồng hé lộ mạng lưới hàng cấm

Chiều 20/3, khi các đối tượng chuyển ma túy về tập kết tại quận Bình Tân, khoảng 100 chiến sĩ công an ập vào bắt giữ. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện hơn 700 gói ma túy nặng hơn 300kg chất đầy ắp trên xe bán tải. Cơ quan chức năng đánh giá bước đầu đây là vụ vận chuyển chất cấm lớn nhất từ trước đến nay.

Tại TP HCM, công an ập vào 5 địa điểm khả nghi để kiểm tra. Một căn nhà trên đường 1A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM) bị phỏng tỏa chặt, nhiều chiến sĩ bồng súng canh gác nghiêm ngặt. Một biệt thự khác ở đường số 5A (cùng địa phương) cũng bị lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy khủng về Sài Gòn, hé lộ địa hạt hàng cấm xuyên quốc gia - Ảnh 3.

Số ma túy cực "khủng" bị cơ quan chức năng thu giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai gần 20 người liên quan, ngoài người Việt và Lào, đa phần có quốc tịch Trung Quốc. Kẻ tình nghi cầm đầu đường dây ma túy này là được cho là một doanh nhân người Trung Quốc..

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng, liên quan giữa đường dây ma túy này với các vụ bị triệt phá trước đó tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Nông...

Cụ thể, hồi giữa tháng 2, cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm Vangchueyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào) cầm đầu đường dây vận chuyển gần 300 kg ma tuý tổng hợp được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Hồi tháng 10/2018, nhà chức trách cũng phát hiện và tóm gọn nhiều đối tượng điều khiển chiếc bán tải chở hơn 300 kg ma tuý đá ở Quảng Bình. Nghi can người Lào khai nhận 10.000 USD từ nhóm người Trung Quốc để vận chuyển thuê số hàng cấm này từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại