Việt Nam có thật sự gặp bất lợi lớn ở SEA Games 2019?

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Theo quan điểm của ông Phan Anh Tú, việc Việt Nam ở nhóm hạt giống số 4 tại SEA Games 2019 không phải bất lợi đáng kể.

Do bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games 2017 nên Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 tại SEA Games 2019. Vì điều này, Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần, với những địch thủ rất mạnh như Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Tuy nhiên, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng vấn đề trên không thật sự đáng kể, một khi chúng ta đã xác định thi đấu để đoạt HCV. Ông Tú chỉ ra 3 điểm để minh chức cho lập luận của mình.

Thứ nhất, Việt Nam ít nhất vẫn may hơn Thái Lan, đội đã chắc chắn phải chơi ở bảng có 5 đối thủ, tức sẽ bị tiêu hao nhiều ở vòng bảng.

Thứ hai, Việt Nam hiện sở hữu lứa cầu thủ tài năng, đồng đều với những Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh... trong khi nhìn sang các nước khác, lứa trẻ không có thế hệ thật sự nổi bật.

Việt Nam đang có lực lượng tốt cả ở cầu thủ lẫn trên băng ghế huấn luyện để chinh phục SEA Games 2019.

Thứ ba, Việt Nam có lợi thế lớn là sẽ được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Ở khu vực ĐNÁ, HLV Park Hang-seo đang cho thấy khả năng vượt trội và ông còn có thời gian làm việc khá lâu, hiểu rõ bộ khung chính của U22 Việt Nam. Ở đa phần các nước khác dự SEA Games gần đây đều có sự biến động ở "ghế nóng" dẫn tới thiếu ổn định như Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Về cơ bản, việc Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 là bất lợi, nhưng bất lợi ấy không đáng kể với những ưu thế mà chúng ta có. Song cũng phải nhấn mạnh rằng, cơ hội của Việt Nam ở SEA Games 2019 vẫn chỉ là 50 - 50 khi so sánh với các nước khác. Bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, và bóng đá trẻ còn bất ngờ hơn nữa khi phong độ cầu thủ lên xuống thất thường hơn so với cấp ĐTQG.

Việt Nam đang có quyết tâm, khát khao và thực lực. Chúng ta cần phát huy những điều đó nhưng tất cả sẽ phải chờ khi giải đấu diễn ra mới biết được kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại