Nhà lập pháp Đức: Cần phải gỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga về vấn đề Crimea

Quang Huy |

Các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ảnh hưởng tới người dân gốc Đức và nhiều chương trình nhân đạo của Quốc tế vào Crimea.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow liên quan đến việc sát nhập Bán đảo Crimea vào Liên bang Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, nên được gỡ bỏ càng sớm càng tốt, nhà lập pháp Đức Gunnar Lindermann thuộc Đảng Con đường khác cho nước Đức (AfD) trả lời phỏng vấn của Sputnik.

Chính trị gia này cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến cho nhiều chương trình trao đổi nhân đạo đã bị hủy bỏ. Cùng với đó, những người dân Crimea gốc Đức không thể đến Đức thăm họ hàng được.

Theo cuộc điều tra dân số được thực hiện bởi Ủy ban Thống kê Nha nước Ukraine vào tháng 12/2001, thì Crimea hiện có khoảng 38.000 người dân gốc Đức đang sinh sống và làm việc.

Ông Lindermann cũng mô tả Crimea là một "một khu vực thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các nước phương Tây".

Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu đã tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với quan chức và các thực thể Nga về tình hình ở Ukraine bao gồm cả sự kiện trên eo biển Kerch xảy ra vào năm 2018. ”Mỹ và các đối tác xuyên Đại tây dương sẽ không cho phép Nga tiếp tục chống lại Ukraine mà không phải bị trừng phạt”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay. Bộ Tài chính Mỹ vừa tiếp tục đưa 6 cá nhân và 8 tổ chức Nga vào danh sách trừng phạt

Những cá nhân bị trừng phạt bao gồm các quan chức Nga tham gia vào vụ đụng độ với tàu chiến Ukraine tại eo biển Kerch. Trong khi 6 công ty quốc phòng Nga đang hoạt động ở Crimea bị đưa vào danh sách đen do bị cáo buộc sử dụng sai tài sản của Ukraine để cung cấp dịch vụ cho quân đội Nga.

Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Canada cũng tuyên bố trừng phạt bổ sung đối với 100 cá nhân và 15 công ty của Nga để phản ứng với vụ việc ở eo biển Kerch và Crimea. Trong khi EU tuyên bố đưa thêm 8 cá nhân Nga vào danh sách chịu chế tài cấm vận.

Crimea đã sát nhập Liên bang Nga vào tháng 3/2014 sau một cuộc bỏ phiếu với hơn 96% sự ủng hộ của người dân sinh sống tại đây, các quốc gia phương Tây cùng với Ukraine không chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý và liên tục áp đặt nhiều quyết định trừng phạt Moscow.

Nga đã tuyên bố và tái khẳng định nhiều lần rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea đã được thực hiện theo các chuẩn mực của Quốc tế. Moscow đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc và phản ứng gay gắt với các các biện pháp trừng phạt từ phương Tây./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại