Việt Nam trả lời thông tin Mỹ cung cấp 30 triệu USD viện trợ quân sự để cảm ơn Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Minh Khôi |

Ngày 14/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời một số câu hỏi về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, phía Việt Nam chưa được biết về thông tin Mỹ cung cấp 30 triệu USD viện trợ quân sự cho Việt Nam để cảm ơn Việt Nam đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Về việc nguyên nhân khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không ra được tuyên bố chung, Việt Nam với tư cách là quốc gia tổ chức không đứng ra tác động và thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, ngay sau khi kết thúc Hội nghị kết thúc, người phát ngôn đã có tuyên bố thể hiện quan điểm của Việt Nam.

Nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội đã có những tiến triển như cả phía Mỹ và Triều Tiên đã phát biểu, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò chủ nhà, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho hội nghị.

Là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng và tiếp tục đóng vai trò xây dựng kiến tạo hòa bình, phối hợp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại