Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng

Imacho |

Jamie chính là đại diện cho hình mẫu người phụ nữ hiện đại: Yêu bản thân, tự lập về tài chính và thoải mái sống theo ý thích mà không bị bất cứ ai ràng buộc.

Đối với những tín đồ hàng hiệu thì Jamie Chua, sinh năm 1973, không phải là cái tên quá xa lạ. Bà mẹ 2 con đến từ Singapore được mệnh danh nữ hoàng Instagram hay bà hoàng Hermes, khi có trong tay số lượng túi xách đến từ thương hiệu đình đám này nhiều nhất thế giới (lên đến 200 chiếc).

Cuộc sống của Jamie được ví như phiên bản đời thực của bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á.

Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 1.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 2.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 3.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 4.

Trong quá khứ, Jamie từng là tiếp viên hàng không tình cờ gặp được doanh nhân Nurdian Cuaca trên một chuyến bay định mệnh. Cặp đôi lập tức phải lòng nhau rồi tiến tới hôn nhân khi Jamie chỉ mới 20 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ 2 vợ chồng phải mất đến 10 năm chật vật cho đến khi công việc làm ăn của Nurdian phất lên, trở thành đại gia ngành vận tải khét tiếng châu Á với khối tài sản lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ.

Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 5.

Bên nhau hạnh phúc được 15 năm, Nurdian và Jamie bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" vào 2011.

Thời điểm đó, vụ ly hôn của vợ chồng ông trùm vận tải trở thành đề tài truyền thông được dư luận châu Á cực kỳ quan tâm. Jamie giành được quyền nuôi dưỡng 2 con, Calista và Cleveland, cùng với số tiền trợ cấp hàng tháng lên đến 332 nghìn USD (hơn 7,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) từ chồng cũ.

Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 6.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 7.

Cũng giống như mẹ, Calista hiện cũng là một fashionista chính hiệu, có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ.

Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 8.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 9.

Cleveland sống kín tiếng hơn, hiện đang du học tại Anh và rất thân thiết với chị gái.

Với số tiền ấy, 3 mẹ con Jamie không cần làm gì cũng có thể tận hưởng cuộc sống nhung lụa đáng mơ ước. Tuy nhiên, Jamie vẫn tự lập tài chính bằng những khoản đầu tư kinh doanh, làm gương mặt đại diện, quảng cáo cho nhãn hàng. Chính vậy vậy nên lúc nào Jamie cũng phải duy trì cho mình vẻ ngoài rạng rỡ.

Theo tờ Lollipop đưa tin, bà mẹ đơn thân mạnh tay chi tận 10 nghìn USD (hơn 232 triệu đồng) mỗi tháng cho các phương pháp điều trị đắt tiền để giữ vững phong độ làn da căng mướt và vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi tứ tuần.

Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 10.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 11.

Vóc dáng đáng mơ ước của "bà hoàng Hermes".

Calista và Cleveland sinh ra đã "ngậm thìa bạc" nhưng Jamie chủ trương dạy bọn trẻ tính tự lập từ nhỏ, không phụ thuộc tài sản gia đình. Dù vậy nhưng đến mỗi dịp đặc biệt như sinh nhật, Jamie vẫn mua tặng các con những món quà xa xỉ giá trị khủng như chiếc túi xách 5 nghìn USD cho con gái và siêu xe 200 nghìn USD cho con trai.

Ly hôn chồng cũ được 7 năm thì đến giữa năm ngoái, Jamie mới công khai tình mới là một luật sư Singapore tên Terence Koh.

Dù diện mạo bạn trai có phần chênh lệch nhưng nữ đại gia lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được anh quan tâm và ân cần chăm sóc. Jamie chính là đại diện cho hình mẫu người phụ nữ hiện đại: yêu bản thân, tự lập về tài chính và thoải mái sống theo ý thích mà không bị bất cứ ai ràng buộc.

Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 12.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 13.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 14.
Bà mẹ 2 con sống như nữ hoàng và cuộc hôn nhân 15 năm với đại gia kết thúc bằng khoản tiền trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng - Ảnh 15.

Bạn trai của Jamie khá thân thiết với 2 con của cô.

(Nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại