Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên

ANH THƯ |

Được xây dựng cách đây hơn 40 năm bằng vốn viện trợ của Triều Tiên, Trường Mẫu giáo Việt - Triều (Hà Nội) là biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước.

Video: Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị chuẩn bị tiết mục văn nghệ

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 1.

Trường Mẫu giáo Việt - Triều được thành lập ngày 8/3/1978, tọa lạc tại khu B tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Trường được xây dựng bằng vốn viện trợ của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 2.

Trường là công trình biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 3.

Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị ban đầu chỉ có bốn lớp với 120 học sinh và 12 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay trường đã có 470 học sinh.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 4.

Trường có các lớp học đặc biệt mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chang-il Ngay từ ngày đầu tiên vào trường, trong lễ khai giảng, các em nhỏ đã được thầy cô nói về lịch sử và tên gọi của trường, giải thích cho các em ý nghĩa của tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 5.

Cây đàn piano được tặng nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4/2012).

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 6.

Lớp mẫu giáo lớn mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chang Il.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 7.

Tại các lớp học là những hình ảnh về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên do chính cô và trò của trường làm nên.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 8.

Văn hóa Triều Tiên cũng được các cô giáo lồng ghép trong các bài giảng để các em học sinh thêm hiểu, thêm yêu về đất nước Triều Tiên.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 9.

Các em học sinh thể hiện sự thích thú khi được mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 10.

Tại ngôi trường này, các em học sinh được dạy tiếng Việt, tiếng Anh và những câu chào hỏi cơ bản tiếng Triều Tiên. Các em học sinh rất thích các bài hát thiếu nhi của Triều Tiên.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 11.

Trường mầm non Việt Triều nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố...

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 12.
Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 13.

Đây là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia cấp độ II, nhận được sự tin tưởng của nhiều phụ huynh thủ đô.

Ảnh: Ngôi trường biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 14.

Bà Ngô Thị Minh Hà (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: "Tôi rất mong lãnh đạo Kim Jong Un khi sang Việt Nam sẽ ghé thăm trường và tôi cũng đã bày tỏ mong muốn đó với phía Đại sứ quán Triều Tiên. Nhà trường đã chuẩn bị sẵn nhiều tiết mục văn nghệ để chào đón ông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại