Ngăn chặn 2 nhóm giang hồ hỗn chiến bằng súng điện và kiếm ở khu phố Tây Sài Gòn

Minh Toàn |

Nhận tin báo về 2 nhóm giang hồ mang theo súng, kiếm sắp hỗn chiến ở khu phố Tây, quận 1, TPHCM, công an đã có mặt ngăn chặn kịp thời.

Ngày 14/2, Công an quận 1, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng Nguyễn Sỹ Nam (SN 1999, ngụ quận 12) và Nguyễn Trần Thiện Nam (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi "cố ý gây thương tích" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ".

Theo điều tra, khuya 12/2, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nhận tin báo của người dân về việc 2 nhóm giang hồ mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến ở đường Đề Thám. Công an đã tức tốc có mặt ở hiện trường để xử lý.

Vừa thấy bóng dáng công an, 2 nhóm giang hồ tìm cách tháo chạy, vứt lại nhiều dụng cụ: gậy, kiếm, súng điện. Bằng nghiệp vụ, công an đã tiến hành truy xét, bắt giữ 2 đối tượng là Sỹ Nam và Thiện Nam. 

Ngăn chặn 2 nhóm giang hồ hỗn chiến bằng súng điện và kiếm ở khu phố Tây Sài Gòn - Ảnh 1.

Khẩu súng điện được thu giữ. Ảnh: T.L

Bước đầu, cả 2 khai nhận có 1 người bạn tên Nhân (chưa rõ lai lịch) có mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên ở quán hàng trên đường Đề Thám.

Sau đó, Nhân rủ Nguyễn Trần Thiện Nam và Nguyễn Sỹ Nam và khoảng 10 đối tượng khác xách theo hung khí đi tìm nhóm đối thủ để trả thù. Khi đang đi trên đường, nhóm này bị công an phát hiện nên bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó.

Số tang vật thu giữ, cả 2 khai được 1 đối tượng tên "Gan" (chưa rõ lai lịch) đưa cho. Riêng khẩu súng điện, cả hai cho biết không rõ của ai. Qua kiểm tra ma túy, các đối tượng này đều có kết quả dương tính.

Hiện vụ án đang được công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại