Nga phản pháo ý tưởng "trao trả Crimea" đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky tuyên bố việc sáp nhập Crimea vào Nga đã hoàn tất, đồng thời loại trừ khả năng trả lại bán đảo cho Ukraina để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Crimea đã xong. Việc trả lại bán đảo cho Ukraina để đổi lấy bãi bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga của Mỹ là không thể xảy ra" - ông Slutsky chia sẻ với báo giới hôm thứ tư (13.2), đáp lại bình luận trước đó của phó đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Jonathan Cohen.

Một ngày trước đó, trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình ở Ukraina, ông Jonathan Cohen tuyên bố, Mỹ dự định duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho đến khi chính quyền Ukraina giành được quyền kiểm soát Donbass và Crimea.

Trong lời đáp, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga cũng nhấn mạnh: "Crimea là vấn đề không thể thương lượng được và không ai lấy nó từ bất cứ ai".

"Năm 2014, người dân Crimea tự nguyện quyết định trở về với lãnh thổ tổ tiên của họ - Nga. Chúng tôi không thể từ chối họ vào thời điểm đó và cũng sẽ không phản bội họ vào lúc này" - ông Slutsky nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại