Iran phô bày thực lực biến Lebanon thành "đội quân hùng mạnh nhất", Israel gặp rắc rối lớn?

Hải Võ |

Tehran vẫn đang chờ đợi chính phủ Lebanon bằng lòng đón nhận sự hỗ trợ về quân sự - ngoại trưởng Iran cho biết.

Iran sẵn sàng viện trợ quân sự, chỉ cần Lebanon gật đầu

Thông điệp được ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra tại sân bay thủ đô Beirut ngày 10/2, khi ông khởi đầu chuyến công du Lebanon đầu tiên từ khi chính phủ mới nước này được thành lập cuối tháng 1.

Chính phủ Iran hiện là nhà hậu thuẫn hàng đầu của lực lượng vũ trang Hồi giáo Shia Hezbollah hùng mạnh ở Lebanon. Ông Zarif nhấn mạnh rằng đề nghị hỗ trợ quân sự của Tehran được dành cho lực lượng quân đội chính phủ Lebanon, do Mỹ hậu thuẫn.

"Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng [viện trợ quân sự Lebanon] và đã tuyên bố nhiều lần rằng xu hướng này đã có ở Iran, nhưng chúng tôi đang chờ đợi mong muốn đó cũng xuất hiện từ phía Lebanon," ông Zarif nói.

Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah lên tiếng hồi tuần trước, khẳng định sẵn sàng chuyển giao các hệ thống phòng không từ Iran cho quân chính phủ để chống lại các đợt không kích từ Israel, cũng như giúp chính phủ Lebanon "có được mọi thứ họ cần để trở thành đội quân mạnh nhất trong khu vực".

Mỹ - quốc gia xếp Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố - nói rằng viện trợ quân sự của nước này dành cho Lebanon nhằm giúp quân đội chính phủ trở thành lực lượng "duy nhất" bảo vệ đất nước và chống lại các mối đe dọa từ cuộc xung đột ở láng giềng Syria.

Chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Lebanon do thủ tướng Saad al-Hariri được phương Tây ủng hộ đứng đầu, cùng các nhóm chính trị chủ chốt khác - bao gồm Hezbollah, lực lượng đã mở rộng được vai trò trong nội các mới.

Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Iran, ngoại trưởng Zarif sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Lebanon vào hôm nay (11/2), bao gồm tổng thống Michel Aoun, chủ tịch Quốc hội Nabih Bari, thủ tướng Hariri, và người đồng cấp Lebanon Gebran Bassil.

Ông Zarif sẽ tái khẳng định thông điệp "Tehran sẵn sàng duy trì hợp tác với Beirut trong bất kỳ phương diện nào mà chính phủ Lebanon mong muốn".

Trong phát biểu tuần trước, Nasrallah đặt câu hỏi về nguyên nhân Lebanon "phớt lờ" Iran nhưng lại "giơ đầu cho kẻ khác" - được cho là ám chỉ Mỹ. Sự hình thành chính phủ của thủ tướng Hariri phản ánh đúng kết quả bầu cử quốc hội Lebanon năm ngoái, trong đó Hezbollah và các nhóm ủng hộ phong trào này giành được tới hơn 70 trong tổng số 128 ghế nghị viện.

Vai trò Hezbollah đã gia tăng đáng kể khi nhân vật đề cử của họ được bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế - lần đầu tiên cho phép Hezbollah quản lý một bộ ngành với ngân sách lớn.

Ông Zarif là ngoại trưởng nước ngoài đầu tiên thăm Lebanon sau khi chính phủ mới của nước này thành lập.

Việc Iran và Hezbollah có cơ hội gia tăng ảnh hưởng chính trị tại Lebanon là tín hiệu không vui đối với Israel. Trong những năm qua, quân đội Israel đã gia tăng các chiến dịch không kích nhằm vào mục tiêu Hezbollah và Iran tại Syria, với lý do ngăn chặn Tehran xây dựng cơ sở quân sự ở Syria và đe dọa an ninh Israel.

Dù vậy, khả năng Lebanon tiếp nhận hỗ trợ quân sự của Iran vẫn chưa được xác định. Phó chủ tịch Quốc hội Elie Ferzli cảnh báo "Bước đi này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của Lebanon với phương Tây" và "hệ thống tài chính Lebanon có liên hệ với phương Tây". Nhưng các nhà lập pháp cũng hé lộ cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực ngoài chính trị như điện lực và dược phẩm.

Iran phô bày thực lực biến Lebanon thành đội quân hùng mạnh nhất, Israel gặp rắc rối lớn? - Ảnh 2.

Iran khoe cơ sở chế tạo tên lửa đặt dưới lòng đất (Ảnh: Sepah News)

Iran khoe thành phố ngầm

Trong khi ngoại trưởng Javad Zarif không che giấu tham vọng bắt tay với chính phủ Lebanon trong lĩnh vực quân sự, Tehran đã phô bày vũ khí mới nhất của mình và chia sẻ tư liệu hiếm về khu phức hợp ngầm - nơi các tên lửa của Iran đang được chế tạo. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa bất chấp phản đối từ phương Tây.

Thông tin về cơ sở nói trên được hé lộ vào hôm thứ Năm (7/2) và được truyền thông Iran mô tả là "thành phố ngầm", cho thấy quy mô ấn tượng của khu chế tạo tên lửa. Trong đoạn phim do Iran công bố xuất hiện những hành lang lớn chứa đầy những bộ phận tên lửa khác nhau, bao gồm cả đầu đạn. Tất cả đều đang trong các công đoạn lắp ráp khác nhau.

Loại tên lửa mới mà Iran tiết lộ có tên Dezful được cho là bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo Zolfaghar, với tầm bắn đạt 1.000km và sức công phá "gấp đôi" phiên bản cũ. Báo giới Iran cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh thử nghiệm tên lửa mới thành công.

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari nói "Việc phô bày cơ sở sản xuất tên lửa nằm sâu dưới lòng đất này là câu trả lời cho phương Tây - những người vẫn nghĩ rằng họ có thể ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu của mình bằng cách cấm vận và đe dọa".

Động thái của Iran cũng được cho là phản ứng trả đũa thông cáo của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) hôm 4/2, trong đó khối này bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran và thúc giục Tehran "lùi bước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại