Tướng không quân cấp cao Venezuela tuyên bố từ bỏ TT Maduro, về phe "Tổng thống lâm thời" tự xưng

Hồng Anh |

Tướng Không quân Venezuela Francisco Yanez là vị tướng quân đội cấp cao đầu tiên tuyên bố từ bỏ Tổng thống Maduro và công nhận lãnh đạo đối lập Guaidó.

[Cập nhật 23:15]

Ngay sau khi đoạn video của Tướng Francisco Yanez, tài khoản Twitter chính thức của lực lượng không quân Venezuela và các đơn vị liên quan đã đăng tấm hình của viên tướng này kèm theo chữ "traidor" in đậm màu đỏ - có nghĩa là kẻ phản bội. 

Trong một dòng tweet khác, lực lượng không quân Venezuela tuyên bố: "Chúng tôi - lực lượng quân đội [của Venezuela] sẽ không chấp nhận những hành động như vậy. Lực lượng không quân Venezuela thề trung thành với Tổng thống của chúng tôi [Tổng thống Maduro], và chúng tôi sẽ giành chiến thắng cho dù có những kẻ phản bội [như Yanez]".

Tướng không quân cấp cao Venezuela tuyên bố từ bỏ TT Maduro, về phe Tổng thống lâm thời tự xưng - Ảnh 1.

Dòng tweet của lực lượng không quân Venezuela có nội dung chính như sau: Quân nhân phản bội lời tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và di sản của Tư lệnh Hugo Chávez là kẻ không xứng đáng.

Bên cạnh đó, tài khoản của tư lệnh không quân Venezuela cũng đã lên tiếng khẳng định rằng [Tướng] "Yanez không có quyền chỉ huy các đơn vị không quân" và chỉ đảm đương nhiệm vụ lập kế hoạch chiến lược.

Thông tin ban đầu

Đoạn video cho thấy Tướng Yanez (tên đầy đủ là Francisco Esteban Yanez Rodriguez) mặc quân phục, và tự giới thiệu là lãnh đạo bộ phận kế hoạch chiến lược của Bộ Tư lệnh không quân Venezuela. 

Theo Reuters, các thông tin trên trùng khớp với các dữ liệu được đăng tải trên website chính thức của Bộ Tư lệnh không quân Venezuela, và Tướng Yanez cũng đã bị buộc tội phản quốc sau khi đăng tải đoạn video ủng hộ "Tổng thống lâm thời" tự phong Guaidó.

Trong video, ông Yanez đã khẳng định rằng "quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ [tại Venezuela] sắp diễn ra". "Người dân đã khổ đủ rồi" - ông Yanez nói về tình trạng thiếu thức ăn và thuốc men tại Venezuela, qua đó kêu gọi lực lượng quân đội Venezuela đồng loạt chống lại chính quyền Tổng thống Maduro.

Tướng không quân cấp cao Venezuela tuyên bố từ bỏ TT Maduro, về phe Tổng thống lâm thời tự xưng - Ảnh 2.

Tướng Không quân Venezuela Francisco Yanez. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 23/1 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Guaidó đã tự phong làm Tổng thống lâm thời của Venezuela với sự ủng hộ của Mỹ, EU và hầu hết các quốc gia láng giềng Mỹ-Latinh trong khu vực.

Ngay sau vụ việc ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã khẳng định lòng trung thành với Tổng thống Maduro khi nói rằng lực lượng quân đội nước này không thừa nhận ông Guaidó là "Tổng thống lâm thời" và cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ Hiến pháp và chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông Guaidó lại tiết lộ rằng ông ta đã tổ chức một cuộc họp bí mật với quân đội Venezuela và đề nghị ân xá nhằm thuyết phục họ rời bỏ Tổng thống Maduro. 

Đáp lại, để dằn mặt Mỹ và phe đối lập, Tổng thống Maduro đã tuyên bố sẽ mở cuộc tập trận quy mô lớn vào cuối tháng 2, đồng thời đăng tải rất nhiều hình ảnh chụp cùng lực lượng quân đội Venezuela trong chuyến thăm các căn cứ quân sự của nước này. 

Như vậy, việc Tướng Yanez tuyên bố từ bỏ chính quyền của Tổng thống hợp hiến Maduro để về phe lãnh đạo đối lập Guaidó là điều vô cùng chấn động, bởi ông ta là tướng lĩnh quân đội cấp cao đầu tiên làm điều này. 

Hơn nữa, trái với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng, Yanez khẳng định hiện nay có đến 90% lực lượng vũ trang của Venezuela đã không còn đứng về phe ông Maduro nữa.

Tuy trước đó CNN từng đăng tải thông tin một số kẻ đào ngũ kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp vũ khí để "giành tự do", nhưng đó đều là các binh sĩ cấp thấp.

Đoạn video trên được Tướng Yanez đăng tải khi lực lượng ủng hộ phe đối lập chuẩn bị tiến hành cuộc biểu tình quy mô toàn quốc, nhằm duy trì sức ép đối với Tổng thống Maduro, sau khi Mỹ liên tục có các động thái ủng hộ "Tổng thống lâm thời" tự xưng Guaidó, ví dụ như việc tung ra đòn trừng phạt "mạnh chưa từng có" nhằm vào công ty dầu khí quốc gia Venezuela.

Mặc dù vậy, Tổng thống Maduro vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó gồm Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh của Mỹ trong khối liên minh NATO. 

Được biết, vào ngày 2/2 (theo giờ địa phương), ông Maduro cũng sẽ tổ chức một cuộc mít-tinh để kỉ niệm 20 năm ngày cố lãnh đạo Hugo Chavez nhậm chức Tổng thống Venezuela lần đầu tiên vào năm 1999.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại