Mỹ "bóp nghẹt" túi tiền của Venezuela, Trung Quốc đe dọa cứng rắn: Mỹ sẽ lãnh hậu quả!

Hồng Anh |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng chính thức trước việc Mỹ tuyên bố tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty dầu khí của Venezuela.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay (29/1), phát ngôn viên Cảnh Sảng đã lên tiếng cực lực phản đối quyết định tái áp đặt lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ đối với công ty dầu khí nhà nước Venezuela Petroleos de Venezuela.

Động thái trên được Washington đưa ra không lâu sau khi công khai thừa nhận lãnh đạo phe đối lập làm Tổng thống tự xưng của Venezuela, với mục đích là nhằm gia tăng sức ép lên Tổng thống hợp hiến của nước này là ông Nicolás Maduro.

"Chúng tôi phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương. Lịch sử đã cho thấy sự can thiệp của nước ngoài hay các đòn trừng phạt sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp, chứ không thể giải quyết được vấn đề", ông Cảnh Sảng phát biểu trước báo giới.

Bên cạnh đó, ông Cảnh Sảng cũng tái khẳng định rằng Bắc Kinh công nhận Tổng thống Maduro là lãnh đạo hợp pháp và hợp hiến của Venezuela, bất chấp những sức ép mà ông này đang phải hứng chịu.

Theo phát ngôn viên này, hồi tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử phái viên tới Venezuela dự lễ nhậm chức của Tổng thống Maduro khi ông tái đắc cử. Hành động này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc đối với Venezuela.

"Nếu [Trung Quốc] không công nhận [ông Maduro], thì chúng tôi có thể làm điều đó hay không?", ông Cảnh Sảng nói.

Hôm 28/1 vừa qua, Washington đã tuyên bố sẽ áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela, với kỳ vọng rằng biện pháp này sẽ ngăn chặn Tổng thống Maduro phân tán tài sản.

Theo đó, đòn trừng phạt mới của Mỹ sẽ đóng băng 7 tỉ USD tài sản và khiến Venezuela thiệt hại hơn 11 tỉ USD từ doanh thu nhập khẩu trong năm 2019.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng cho biết, việc Mỹ áp đòn trừng phạt nặng nề nhằm vào công ty dầu khí nhà nước của Venezuela sẽ "ảnh hưởng rất tiêu cực tới phúc lợi của người dân, và [Mỹ] sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó".

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại và đồng minh chính trị lớn nhất của Venezuela, tuy nhiên trước tình hình khủng hoảng tại quốc gia Mỹ-Latinh này, Bắc Kinh lại phản ứng khá thận trọng, RT nhận định.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã kêu gọi các nước khác không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela: "Trung Quốc phản đối việc nước ngoài can thiệp vào vấn đề nội bộ của Venezuela, đặc biệt là đe dọa can thiệp quân sự". Đồng thời, bà Hoa cũng khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục "ủng hộ những nỗ lực gìn giữ độc lập, chủ quyền và ổn định đất nước của chính phủ Venezuela".

Sự đối đầu giữa chính quyền Tổng thống hợp hiến Maduro và phe đối lập tại Venezuela ngày càng leo thang khi Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó tự phong làm Tổng thống lâm thời của nước này với sự ủng hộ của Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Israel và nhiều quốc gia Mỹ-Latinh khác.

Tuy vậy, Tổng thống Maduro vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Belarus và Nam Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại