Báo châu Á lại gây tranh cãi khi chấm điểm Đặng Văn Lâm thua kém thủ môn Nhật Bản

Tiểu Mã |

Dù thi đấu vô cùng thăng hoa nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn bị chấm điểm thấp hơn so với người gác đền bên phía Nhật Bản.

Sau trận đấu tứ kết giữa tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, tờ FOX Sports Asia lại tiến hành chấm điểm cho các cầu thủ của hai đội.

Tác giả Sarthak Sharma mở màn bằng nhận định: "Sau một câu chuyện cổ tích để tiến vào tứ kết, Việt Nam cuối cùng đã bị loại bởi Nhật Bản, nhưng không phải không có tranh cãi. Tổ trọng tài VAR đã làm tan vỡ trái tim người Việt Nam khi trao cho Nhật Bản quả phạt đền trong hiệp 2".

Đặc biệt, ở phần chấm điểm, tờ báo châu Á đã gây tranh cãi khi chấm Đặng Văn Lâm số điểm thấp hơn so với thủ môn bên phía Nhật Bản. Trong khi thủ môn S. Gonda được chấm 9 điểm thì Văn Lâm chỉ là 8.

Báo châu Á lại gây tranh cãi khi chấm điểm Đặng Văn Lâm thua kém thủ môn Nhật Bản - Ảnh 1.

Văn Lâm đã chơi cực kỳ xuất sắc nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn thủ môn phía Nhật Bản.

Có vẻ như sự đánh giá này là chưa thực sự chuẩn xác và khách quan. Bởi ở trận đấu này, Văn Lâm đã chơi tuyệt hay, có không dưới 4 pha xuất sắc sau những tình huống dứt điểm nguy hiểm bên phía cầu thủ Nhật Bản.

Chắc chắn, dù bị khuất phục ở tình huống phạt đền song Văn Lâm vẫn xứng đáng là nhân tố nổi bật bậc nhất của trận đấu. Trong khi đó, thủ môn Gonda của Nhật Bản lại có một vài tình huống tỏ ra thiếu tập trung và số lần cản phá của anh cũng ít hơn so với Đặng Văn Lâm.

Ngoài vị trí của hai thủ môn thì về phía Việt Nam, Công Phượng cũng được chấm điểm 8, bằng với Văn Lâm, trong khi các nhân tố đá chính còn lại đều được chấm điểm 6 và 7.

Về phía Nhật Bản, có tới 3 cầu thủ được chấm 9 điểm. Ngoài thủ môn Gonda còn có Yoshida và Ritsu Doan. Các nhân tố đá chính còn lại đều nhận điểm 7 và 8.

Điểm số cụ thể, theo FOX Sports Asia:

Việt Nam: Văn Lâm (8), Trọng Hoàng (7), Duy Mạnh (7), Tiến Dũng (6), Văn Hậu (6), Ngọc Hải (7), Quang Hải (7), Hùng Dũng (7), Huy Hùng (7), Văn Đức (7), Công Phượng (8).

Thay người: Văn Toàn (6), Xuân Trường (6), Hồng Duy (5).

Nhật Bản: S. Gonda (9), Sakai (8), Tomiyasu (8), Yoshida (9), Nagatomo (8), Shibasaki (8), Endo (8), Haraguchi (7), R.Doan (9), Takumi (7), Kitagawa (7).

Thay người: Inui (6), Osako (7), Shiotani (6).

Những pha cản phá xuất sắc của Đặng Văn Lâm trước Nhật Bản

Tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam 0-1 Nhật Bản (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại