Trước khi gây tai nạn khiến 8 người tử vong, xe tải chạy với tốc độ bao nhiêu km?

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Ô tô gây tai nạn không truyền dữ liệu tốc độ về, tuy nhiên, nhà chức trách đã tra cứu trực tiếp từ đơn vị lắp thiết bị giám sát hành trình.

Trao đổi với PV chiều tối 21/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe ô tô gây tai nạn không truyền dữ liệu tốc độ về đơn vị.

Tuy nhiên, qua tra cứu trực tiếp từ nhà cung cấp Công ty CP giải pháp dịch vụ số là đơn vị lắp thiết bị giám sát hành trình cho thấy: Lúc 14 giờ 02 phút 24 giây xe tải có tốc độ 65km/h. Lúc 14 giờ 06 phút 36 xe dừng hẳn.

Hiện Vụ Vận tải của Tổng cục đang tiếp tục đề nghị đơn vị nghiệp vụ phân tích trong khoảng thời gian trên xe có di chuyển hay không.

Trước khi gây tai nạn khiến 8 người tử vong, xe tải chạy với tốc độ bao nhiêu km? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, hồi 13h55 tại km 76+410, QL5, thuộc địa bàn Xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do xe tải 29C-71953 đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Tai nạn khiến 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 người chết trong bệnh viện), 7 người bị thương.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo ghi nhận của PV chiều tối cùng ngày, tại hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết xảy ra trên QL5 đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng đang phong tỏa, phân luồng giao thông.

Cả 2 làn chiều đường từ Hà Nội về Hải Phòng và Hải Phòng đi Hà Nội đều được phân làn. Lúc này tình trạng tắc nghẽn đã kéo dài nhiều km ở cả 2 làn.

Hiện các phương tiện lưu thông qua đây khá khó khăn, bên cạnh đó, rất đông người dân hiếu kỳ dừng lại xem.

Đại diện CSGT Hải Dương cho hay, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về lo mai táng và các nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu tại viện.

Các nạn nhân đều cán bộ xã và ban ngành, đoàn thể địa phương. Danh sách những người tử vong:

1. Trần Văn Đoan (SN 1963), Trưởng Công an xã.

2. Trần Văn Đường (SN 1956, anh trai ông Đoan), Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã.

3. Lê Hồng Tư (70 tuổi), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam, Bí thư chi bộ thôn Lương Xá Nam.

4. Hứa Văn Doanh (SN 1946), cán bộ xã.

5. Hứa Bình Dương (SN 1948), Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

6. Lê Văn Tường - Hội Người cao tuổi.

7. Lương Văn Sinh - Hội Nông dân xã.

8. Phạm Văn Thuấn (SN 1957), cán bộ hưu trí (chết trên đường đi bệnh viện).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại