Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết

PV |

Xe tải biển số Hà Nội đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ ở huyện Kim Thành (Hải Dương) khiến 8 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h chiều nay (21/1), tại km76, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 2.

Khi đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ qua Quốc lộ 5 thì bị xe tải loại 2,5 tấn đâm trúng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 3.

Vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết (7 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện), 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 4.

Chiếc xe tải BKS 29C Hà Nội lưu thông hướng Hà Nội – Hải Phòng, khi qua cầu vượt Lương Xá (xã Kim Lương, huyện Kim Thành) thì đâm vào đoàn người.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 5.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc kể lại, do chiếc xe tải mất lái đã lao vào đoàn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 6.

Cũng theo nhân chứng, khi xe tải đi đến km76 bất ngờ chạy chệch làn, tông vào đoàn người đi bộ ven đường quốc lộ 5 cũ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 7.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 8.

Công an huyện Kinh Thành đã có mặt để phối hợp điều tra vụ việc. Trạm CSGT Ba Hàng đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết - Ảnh 9.

Chiếc xe tải nát đầu vụ tai nạn.

Video: Tai nạn kinh hoàng tại Hải Dương, 8 người chết

Theo cáo cáo sơ bộ từ Ban An toàn giao thông Hải Dương, vụ tai nạn làm là 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 người chết trong bệnh viện), 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi xe tải biển số Hà Nội đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải.

Nhận được tin báo, Phó thủ tướng Thường trực chính phủ Trương Hòa Bình (Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia) gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình của các nạn nhân, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chút đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông nhanh chóng thông xe và bảo đam an toàn hiện trường vụ việc.

Phó thủ tướng giao ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại