Đâm anh trai tử vong vì chuyện không thấy 100.000đ trong lúc nhậu

Hoàng Hải |

Mâu thuẫn vì không thấy 100.000đ để trong túi áo, Chứ bị anh trai cầm chén uống rượu ném chảy máu tai. Sau đó, đối tượng lấy dao đâm anh tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vàng Seo Chứ (SN 1980, trú thôn Phéc Bủng 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là Vàng Seo Sì (SN 1976, anh trai của Chứ).

Theo đó, tối 5/1, Chứ làm cơm rượu mời Vàng Seo Dế (SN 1974, trú cùng thôn) và anh Sì đến ăn cùng. Khi ăn cơm, anh Dế có đưa cho Chứ 500.000đ để đặt cọc mua gà của Chứ. Sợ uống rượu say làm rơi tiền nên Chứ đưa tiền cho con gái là P cầm. Lúc này, Sì hỏi vay 200.000đ nên P đưa.

Đâm anh trai tử vong vì chuyện không thấy 100.000đ trong lúc nhậu - Ảnh 1.

Chứ tại cơ quan công an (Ảnh: T.H).

Đến 21 giờ cùng ngày, Chứ sờ vào túi áo tìm 100.000đ (2 tờ mệnh giá 50 ngàn đồng) của mình để từ trước đó nhưng không thấy. 

Lúc này, Chứ có hỏi anh Sì và anh Dế có cầm tiền của mình không thì cả hai đều nói không cầm. 

Vì chuyện này nên giữa Sì và Chứ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Trong lúc cãi vã, Sì cầm chén rượu trên mâm cơm ném trúng tai phải của Chứ. 

Bị ném trúng, Chứ sờ vào tai thấy chảy máu nên chạy xuống bếp cầm 1 con dao nhọn lao ra đâm anh trai gục xuống rồi bỏ chạy. 

Sau đó, anh Sì được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Bắc Hà đến sáng ngày 7/1 thì tử vong. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại